MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Chỉ qua một câu nói, GĐKT Edu thể hiện mình còn kém xa thầy Wenger

    21:01 Thứ năm 09/09/2021

    BongDa.com.vn GĐKT Edu Gaspar đang từng bước cải tổ Arsenal trong hai mùa bóng vừa qua. Tuy nhiên, những kết quả trên sân cỏ cho thấy, Edu cần phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn trụ lại sân Emirates.

    Arsenal đang có khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa bóng 1954/55. Gần 70 năm qua, khi mà Arsenal đang muốn đưa thương hiệu của mình bành trướng đến nhiều nơi trên thế giới, thì kết quả của họ lại thụt lùi đến cả nửa thế kỉ. 

    Sức ép với BLĐ Arsenal vào lúc này là không cần phải bàn cãi. Gần như không có cựu Pháo thủ nào ủng hộ Mikel Arteta và Edu vào lúc này. 

    Chỉ qua một câu nói, GĐKT Edu thể hiện mình còn kém xa thầy Wenger - Bóng Đá

     Edu đã tiêu gần 150 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua.

    Về phần các CĐV, sự chỉ trích còn lớn hơn. Trong trận thua trước Chelsea, một nam CĐV đã đi thẳng đến hàng ghế của Edu đang ngồi và hét to tên vị GĐKT này. Edu lờ đi nhưng vợ của anh đáp trả bằng cách giơ một ngón tay thối. Kết thúc trận đấu đó, Mikel Arteta bị một nhóm CĐV khác chặn xe và yêu cầu hãy rời khỏi Arsenal ngay lập tức.

    Và giọt nước đã tràn ly khi ở trận gặp Man City, NHM Pháo thủ đã quay sang ăn mừng các bàn thắng của đội chủ sân Etihad. Dường như niềm tin, nhất là niềm tin vào bộ đôi Edu-Arteta, là thứ gì đó rất xa xỉ ở thời điểm này với CĐV Arsenal. 

    Edu thì liên tục kêu gọi NHM kiên nhẫn. Thậm chí, ông nói thẳng với báo giới rằng mục tiêu của Pháo thủ giờ đây chẳng phải nằm ở việc góp mặt trong top 10 hay không. Người đàn ông 43 tuổi chia sẻ với Sky Sports tuần trước: "Tôi không muốn lọt vào top 4, top 6 hay top 8, top 10. Tôi chỉ thực sự mong muốn được thấy tất cả mọi người đều phù hợp để chơi cạnh nhau. Tại sao một số CLB ở Premier League chỉ ký hợp đồng với một hoặc hai cầu thủ? Đó là bởi vì họ có sẵn nền tảng. Họ đã hoàn thiện đội hình. Nhưng tôi xin lỗi, chúng tôi không có. Bây giờ chúng tôi phải tạo ra. Đó là thực tế."

    Chỉ qua một câu nói, GĐKT Edu thể hiện mình còn kém xa thầy Wenger - Bóng Đá

     Đội hình Arsenal đá Champions League dưới thời Wenger vào cuối năm 2011. 

    Nhưng phải quay ngược thời gian về khoảng cuối năm 2011, khi Wenger đem đội hình gồm những cầu thủ như Emmanuel Frimpong, Yossi Benayoun, André Santos, Marouane Chamakh... làm khách trên sân của Olympiakos trong loạt trận ở vòng bảng Champions League, thì đội hình của Giáo sư hoàn thiện đến đâu? Rõ ràng, đây là một đội quân gồm toàn những cầu thủ làng nhàng và trình độ của những Aubameyang, Partey hay Mari giờ đây hơn hẳn, nhưng tại sao Wenger đều đặn tuyên bố đội bóng muốn vô địch, còn giờ đây Edu lại chỉ muốn đội bóng đá ăn khớp là được, kết quả thì hạ hồi phân giải?

    Tham vọng của Arsenal hiện tại đã thể hiện rõ qua cách nhìn của Edu. Họ dường như chẳng mặn mà chuyện trở lại với top 4. Có lẽ, làm sao vắt kiệt bầu sữa từ thương hiệu Arsenal mới là điều đáng quan tâm của nhà Kroenke. Song, nếu Arsenal thi đấu bết bát, tiền nào chảy về túi họ đây?

    Partey trở lại tập luyện:

     
    Ngọa Long | 20:31 09/09/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...