MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Chỉ một thống kê là đủ tin rằng Arsenal tấn công quyến rũ đã trở lại

    20:45 Chủ nhật 12/09/2021

    BongDa.com.vn Arsenal đã có bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này với pha lập công của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Và đó là điểm tựa để NHM Pháo thủ tin rằng một lối chơi tấn công quyến rũ đang trở lại với sân Emirates.

    Hàng công của Arsenal đã chơi cực kì tệ hại ở ba trận đấu đầu tiên. Nếu ở hai trận gặp Man City và Chelsea, chuyện Arsenal không thể ghi bàn có thể lí giải được thì việc trước một tân binh như Brentford, các cầu thủ tấn công của Arsenal chỉ tạo ra được hệ số bàn thắng kì vọng (Expected Goals) - 0,28 là một thống kê đáng báo động. 

    Chỉ một thống kê là đủ tin rằng Arsenal tấn công quyến rũ đã trở lại - Bóng Đá

     Chiến thắng trước Norwich giải tỏa rất nhiều áp lực cho Arsenal. 

    Tuy nhiên, chỉ cần một vài sự điều chỉnh, Arsenal đã trở lại với bản sắc vốn có trước Norwich. Trang Infogoal chỉ ra rằng, hệ số bàn thắng kì vọng của Arsenal trong ngày thứ 7 vừa qua là 2.98, tức gần gấp ba lần so với ba trận trước cộng lại. 

    Mặt khác, các chân sút áo đỏ đã tung ra tổng cộng 30 cú sút về phía khung thành của thủ môn Tim Krul (với 6 cú sút đi trúng đích). Và nên nhớ, lần cuối cùng mà Pháo thủ sút có được 30 cú sút về phía đối thủ là vào tháng 12/2017, tức thời điểm Arsene Wenger còn tại vị. 

    Tại sao lại có sự thay đổi chóng mặt như vậy chỉ sau hai tuần đối với hàng công Pháo thủ? Đó là nhờ vào chữ kí mang tên Martin Odegaard. Hôm qua, anh không chơi cao như một số 10 thường lệ mà lùi sâu hơn để làm bóng. Sự hoán đổi vị trí bất thình lình của Odegaard và Saka, Nicolas Pepe hay đặc biệt là Smith Rowe trong hiệp hai đã gây ra rất nhiều xáo trộn cho hàng thủ Norwich. 

    Và nếu các chân sút áo đỏ chắt chiu hơn, họ đã có thể rời sân Emirates với hơn 1 một bàn thắng. 

    Chỉ một thống kê là đủ tin rằng Arsenal tấn công quyến rũ đã trở lại - Bóng Đá

     Các tân binh của Arsenal vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập.

    Chính Aubameyang đã nhận khuyết điểm này sau cuộc phỏng vấn sau trận. Anh nói: "Tôi thực sự hạnh phúc khi giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Chúng tôi đã trải qua những tuần khó khăn nên phải nỗ lực giành điểm trong trận đấu này trên sân nhà. Điều quan trọng nhất hôm này là chúng tôi đã thi đấu với cả niềm kiêu hãnh. Đó là điều chúng tôi đã làm".

    "Nhìn chung, Arsenal đã chơi tốt. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội. Chúng tôi cần phải sắc bén hơn nữa trong khâu dứt điểm. Dù gì đi nữa, mọi người đã cống hiến hết mình trên sân", Aubameyang kết lại.

    Dĩ nhiên, Arsenal vẫn còn khả năng tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Ben White, Tomiyasu hay Lokonga đều cần thêm thời gian để hòa nhập. Ở vị trí giữa sân, có cảm nhận rằng Partey và Lokonga sẽ là cặp tiền vệ số 1 trong mắt của Mikel Arteta. Họ sẽ giúp Arsenal tịnh tiến quả bóng nhanh hơn và qua đó mang lối chơi quyến rũ, tốc độ trở lại sân Emirates.

    Arteta nói gì sau chiến thắng trước Norwich:

     
    Ngọa Long | 20:15 12/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...