MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Chỉ là sự lựa chọn thứ 3, tương lai Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen đang mù mịt?

    11:29 Thứ hai 17/02/2020

    BongDa.com.vn Với những sự lựa chọn của HLV Johnny Jansen ở vị trí hậu vệ trái, có thể thấy tương lai của Đoàn Văn Hậu đang rất mù mịt.

    Đoàn Văn Hậu vừa trải qua trận đấu thứ 17 phải ngồi dự bị và không được tung vào sân tại SC Heerenveen. Đêm qua (16/02), hậu vệ sinh năm 1999 đã được HLV Johnny Jansen "cất" trong chuyến làm khách trên sân của Vitesse ở lượt đấu thứ 23 giải VĐQG Hà Lan.

    Đáng buồn hơn, trong hoàn cảnh cần 1 hậu vệ trái trong trận đấu, vị thuyền trưởng người Hà Lan vẫn không lựa chọn Văn Hậu. Cụ thể, trong đội hình ra sân, HLV Jansen lựa chọn Sherel Floranus trấn giữ hành lang trái của đội bóng. Đến khi hậu vệ phải Ricardo van Rhijn buộc phải rời sân, ông quyết định kéo Floranus sang đá cánh phải và tung Lucas Woudenberg vào trám chỗ chứ không sử dụng Văn Hậu.

    Chỉ là sự lựa chọn thứ 3, tương lai Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen đang mù mịt? - Bóng Đá

    Văn Hậu đã trải qua 17 trận đấu ngồi dự bị và không có cơ hội ra sân trong thành phần SC Heerenveen.

    Như vậy, động thái này cho thấy Văn Hậu chỉ là phương án thứ 3 ở vị trí hậu vệ trái tại SC Heerenveen. Và việc tung hậu vệ gốc Thái Bình vào sân 4 phút trong trận đấu với Roda JC tại Cúp Quốc gia Hà Lan rõ ràng chỉ là 1 biện pháp trấn an dư luận của BHL đội bóng này. Bởi lẽ, thời điểm Văn Hậu được tung vào sân, SC Heerenveen đã dẫn trước 2-0 và đấu trường này cũng không phải ưu tiên với đội bóng.

    Dù rất đau đớn nhưng NHM Việt Nam cũng cần nhìn vào sự thật rằng ở đội chủ sân Abe Lenstra Stadion chưa có chỗ dành cho Văn Hậu. Và như những gì dư luận đồn đoán, việc đưa hậu vệ gốc Thái Bình sang Hà Lan phục vụ cho những mục đích khác ngoài chuyên môn.

    Tương lai của Văn Hậu đang thật sự mù mịt vì nhiều lý do. Ở vị trí sở trường, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 3. Còn với vị trí trung vệ - nơi mà anh từng để lại dấu ấn trong 2 trận đấu của Jong Heerenveen vừa qua - thì cũng hết sức khó khăn. Vì mới đây, trung vệ Daniel Hoegh đã hồi phục chấn thương và sẽ trở lại trong thời gian tới.

    Chỉ là sự lựa chọn thứ 3, tương lai Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen đang mù mịt? - Bóng Đá

     Văn Hậu cần nỗ lực hơn để có cơ hội ra sân tại Hà Lan.

    Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa Văn Hậu hoàn toàn hết cơ hội vì thật chất anh vẫn cho thấy được sự tiến bộ của mình qua từng buổi tập, từng trận đấu. Những thời cơ ấy có thể đến từ sự nỗ lực bản thân hoặc một thay đổi nào đó trong cách dùng người của HLV Jansen. Hàng thủ Heerenveen đang có vấn đề và cần những sự điều chỉnh. Và biết đâu trong 1 lần ra sân, Văn Hậu sẽ chứng tỏ được giá trị bản thân mình, qua đó ghi điểm với BHL đội bóng áo sọc trắng - xanh.

    Đăng Huy | 10:59 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...