MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Chỉ 16% người Barca muốn De Jong chia tay

    22:21 Thứ năm 17/11/2022

    Các thành viên của Barcelona mong muốn Frenkie de Jong tiếp tục gắn bó cùng đội chủ sân Camp Nou.

     - Bóng Đá

    De Jong được cho là muốn rời Barca. Ảnh: Reuters.

    Trong cuộc khảo sát của Mundo Deportivo với 300 thành viên của Barca, khi được hỏi về việc có đồng ý để De Jong ra đi, 84% số người được hỏi trả lời "không". Chỉ 16% đồng ý để tiền vệ người Hà Lan rời Barca.

    De Jong đã ghi dấu ấn tại Barca với một bàn thắng và hai kiến tạo trong hai trận tại La Liga đầu tháng 11 trước khi anh cùng tuyển Hà Lan dự World Cup.

    Ở kỳ chuyển nhượng hè này, nhiều tin đồn cho rằng De Jong muốn rời Barca để gia nhập MU hoặc Chelsea. Báo chí Anh cho rằng MU và Barca đã đạt thỏa thuận trị giá 85 triệu USD nhưng De Jong từ chối ra đi vì không thống nhất được vấn đề nợ lương với đội chủ sân Camp Nou. Cuối cùng, tiền vệ người Hà Lan chấp nhận giảm lương để ở lại Barca.

    Hồi tháng 10, lo ngại De Jong ra đi một lần nữa được dấy lên khi anh tỏ ra tức giận vì không được HLV Xavi sử dụng ngay từ đầu trong các trận đấu lớn. Sport cho biết De Jong cảm thấy bất công khi phải dự bị cho bộ ba Busquets - Gavi - Pedri.

    Cũng trong khảo sát của Mundo Deportivo, 92% số người được hỏi cho rằng Gerard Pique lựa chọn thời điểm treo giày hợp lý, 96,53% số người tin rằng tiền vệ Sergio Busquets sẽ gắn bó với Barca đến hết mùa giải này và chỉ 3,47% số người ủng hộ anh ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

    Trường hợp của Jordi Alba tạo ra nhiều ý kiến trái chiều hơn. 47,67% số người tin rằng anh sẽ rời Barca trước khi hết hợp đồng vào tháng 6/2024, 26% số người lựa chọn anh ra đi khi hết hạn hợp đồng, 25,33% tin rằng anh rời đội ngay ở kỳ chuyển nhượng tới và chỉ 1% lựa chọn anh tiếp tục gắn bó với Barca sau tháng 6/2024.

    Duy Minh - Zing.vn | 21:32 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...