MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Chết cười với màn ăn mừng có một không hai của sao tuyển Ý

    09:09 Chủ nhật 27/06/2021 | 4

    BongDa.com.vn Tiền đạo Matteo Pessina đã có pha ăn mừng rất hài hước sau khi giúp đội nhà nhân đôi cách biệt trước tuyển Áo.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Dù khởi động vòng bảng với một phong độ rất ấn tượng và được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tuyển Áo, tuy nhiên đoàn quân áo thiên thanh đã trải qua 120 phút vô cùng khó khăn.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Thậm chí có những thời điểm tưởng chừng họ đã đánh mất chiến thắng vào tay đối thủ.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Tuy nhiên sau tất cả, việc HLV Roberto Mancini kịp thời tung ra những sự thay đổi người hợp lý đã giúp tuyển Ý giành lấy tấm vé vào chơi vòng tứ kết. 

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút (từ 95 đến 105) của bộ đôi Federico Chiesa và Matteo Pessina đã khiến nỗ lực ghi bàn của tuyển Áo vào phút 114 trở nên vô nghĩa.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Hai cái tên lập công cho tuyển Ý đều là những ngôi sao vào sân từ băng ghế dự bị.  

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Cá nhân tiền đạo Matteo Pessina còn để lại ấn tượng sâu đậm với NHM bằng pha ăn mừng có một không hai tại kỳ EURO năm nay.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Có lẽ vì quá phấn khích sau khi giúp đội nhà nhân đôi cách biệt, ngôi sao thuộc biên chế Atalanta đã quyết định trượt mặt dài trên thảm cỏ để kỷ niệm bàn thắng đáng nhớ này.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Sau đó Pessina còn bất động vài giây trước khi đứng lên chia vui cùng những người đồng đội.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Tuyển Ý đang chứng minh rằng, họ đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch EURO năm nay.

    Không những hát quốc ca, người Ý còn đặc biệt trong cách ăn mừng - Bóng Đá

     Vòng tứ kết sắp tới, Ý sẽ phải đối diện với thử thách khó khăn hơn khi phải chạm trán đội thắng trận trong cặp đấu giữa tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha.

    Bàn thắng đẹp của Roberto Mancini

     
    Trường Sơn | 08:39 27/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...