MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chelsea vừa thắng derby, Tuchel vẫn có khả năng 'bay ghế' vào cuối mùa

    22:10 Thứ sáu 05/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn Không gì là chắc chắn ở sân Stamford Bridge, kể cả ghế HLV trưởng của câu lạc bộ.

    Theo cựu tiền vệ của Tottenham, Tim Sherwood, ông chủ khó tính của Chelsea - Roman Abramovich - nhiều khả năng sẽ tiếp tục 'trảm tướng' lần thứ hai trong cùng một mùa giải nếu đội bóng của ông không giành được tấm vé tham dự Champions League mùa sau.

    Thomas Tuchel, người hiện vừa lên nắm quyền thay cho cựu HLV Frank Lampard vừa bị sa thải tháng trước, nên cảm thấy lo sợ ngay từ lúc này. Mặc dù HLV người Đức đã ký hợp đồng 18 tháng với đội chủ sân Stamford Bridge, khả năng ông phải ra đi nếu The Blues không cán đích trong top 4 là rất cao.

    Không giúp Chelsea được dự C1, Tuchel nhiều khả năng 'bay ghế' vào cuối mùa - Bóng Đá

     Khả năng Tuchel bị thay thế sau khi mùa giải kết thúc vẫn là rất cao nếu ông không thể cải thiện thành tích của đội.

    Chia sẻ với Premier League Productions, Tim Sherwood cho biết: “Tôi nghĩ Tuchel đã có danh tiếng đi kèm (khi đến Chelsea); thế nhưng, dù danh tiếng của HLV này có nói lên điều gì đi chăng nữa, chỉ có chiến thắng mới có thể trở thành minh chứng rõ ràng nhất (cho khả năng của ông ấy)."

    "Theo tôi, Tuchel ông ấy đã ký một hợp đồng rất ngắn hạn. Trong trường hợp HLV người Đức muốn ở lại câu lạc bộ những mùa tới, trong mùa giải này, Chelsea cần phải vào được top 4, đó là điều kiện tối thiểu để HLV này có thể ở lại." 

    Lập luận của Tim Sherwood không phải là không có căn cứ. Bởi lẽ, The Blues nổi tiếng là đội bóng 'thay HLV như thay áo' và kể từ khi chủ tịch Abramovich mua lại đội bóng năm 2003, chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge đã 10 lần đổi chủ.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:40 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...