MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Chelsea vs Derby County: Ngày trở về nhiều dư vị của “Super Frankie”

    18:00 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại một thời của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có cuộc tái ngộ với các cổ động viên theo cách không thể đặc biệt hơn: trở thành HLV của đối thủ!.

    Rời xa mái nhà xưa từ năm 2014, thế nhưng trong thâm tâm Frank Lampard vẫn dành cho Chelsea một tình cảm đặc biệt. Cựu tuyển thủ Tam Sư luôn ao ước sẽ có ngày quay lại sân vận động Stamford Bridge để hội ngộ với hơn 40.000 cổ động viên của đội bóng thành London.

    Danh thủ 40 tuổi coi Chelsea là nhà, đồng thời trải qua quãng thời gian vô cùng thành công tại đây với 211 bàn thắng, 13 danh hiệu sau 648 trận đấu. Lampard từng có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ trong tư cách cầu thủ khi câu lạc bộ chủ quản của anh lúc bấy giờ là Man City chạm trán The Blues vào năm 2015.

    Chelsea vs Derby County: Ngày trở về nhiều dư vị của “Super Frankie” - Bóng Đá

    Lampard là một tượng đài sống ở đội chủ sân Stamford Bridge.

    Trên cương vị thuyền trưởng đội bóng Derby County, Lampard đang dần chứng minh sự "mát tay" của mình với việc giúp đội nhà đứng thứ 6 ở Championship (25 điểm), đồng thời quật quã Man United ở vòng 3 League Cup. Mặc dù thế, anh vẫn để ngỏ khả năng dẫn dắt Chelsea trong tương lai.

    "Tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày mình quay lại đội bóng cũ trên tư cách huấn luyện viên trưởng. Chỉ có điều, bạn cần phải làm việc thật chăm chỉ trước khi đủ tài năng để nắm bắt lấy cơ hội. Trong bóng đá, trận đấu tiếp theo mới là điều quan trọng, tôi cần tập trung tối đa ở màn chạm trán với Chelsea, sau đó là gặp ­Birmingham vào cuối tuần,".

    Chelsea vs Derby County: Ngày trở về nhiều dư vị của “Super Frankie” - Bóng Đá

    Màn đấu trí khá thú vị giữa Sarri và Lampard.

    "Tương lai sẽ được quyết định bởi những thành quả và nỗ lực của tôi ngày hôm nay. Tôi hi vọng mình sẽ đem đến thành công cho Derby County," Lampard chia sẻ.

    Người đàn ông 40 tuổi cũng thừa nhận mình sẽ không ăn mừng nếu đội nhà giành chiến thắng trước Chelsea: "Điều đó dễ dàng thôi, vì tôi tôn trọng câu lạc bộ này. Tôi yêu Chelsea và những fan hâm mộ ở đây. Đội bóng đã cho tôi quãng thời gian tươi đẹp; thật tự hào và vinh hạnh khi được quay lại "ngôi nhà" trong suốt 13 năm không thể nào quên đó.".

    Chelsea vs Derby County: Ngày trở về nhiều dư vị của “Super Frankie” - Bóng Đá

    Lampard cần quên đi tình xưa nghĩa cũ khi đối đầu với Chelsea.

    Dù có yêu mến Chelsea đến đâu, với phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình Lampard sẽ cùng Derby County chiến đấu hết mình vì một tấm vé đi tiếp vào vòng trong ở League Cup. Chiến thắng trước một ông lớn Premier League sẽ trở thành động lực giúp đội bóng của cựu tuyển thủ Tam Sư có bước đột phá ở mùa giải năm nay.

    Điều đó càng có ý nghĩa hơn với "kẻ học việc" như Lampard. Con đường trở thành một huấn luyện viên danh tiếng đối với cựu cầu thủ chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Paul Ince, Tony Adams, Alan Shearer, Gary Neville, Japp Stam và Jimmy Floyd Hasselbaink là những trường hợp thất bại tiêu biểu trong việc theo nghiệp huấn luyện. 

    Vì bản thân, vì một ước vọng quay lại dẫn dắt Chelsea trong tương lai, trước mắt hãy đánh bại chính The Blues đi đã “Super Frankie”!.

    Anh Nguyễn | 14:50 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...