MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Chelsea và thời cơ vực dậy thành công kỳ chuyển nhượng

    20:44 Thứ ba 02/08/2022

    HLV Thomas Tuchel vẫn còn thời gian để có một hệ thống phòng ngự đủ cả số lượng lẫn chất lượng trước khi bước vào mùa giải mới.

    Các CĐV Chelsea bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đội chủ sân Stamford Bridge đã có nửa đầu kỳ chuyển nhượng khá tệ khi mất hàng loạt mục tiêu vào tay Barcelona. Dù vậy, túi tiền của tân chủ tịch Todd Boehly giúp Chelsea vẫn chưa rời chợ. “The Blues” còn 1 tháng nữa để xây dựng thành công hệ thống phòng ngự như mong muốn của HLV Thomas Tuchel.

    Hậu tuyến là nỗi lo lớn nhất của Chelsea sau khi mất Andreas Christensen, Antonio Rudiger và mua hụt Jules Kounde. Những người còn ở lại như Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, Malang Sarr hay Emerson đều gặp các vấn đề riêng như tuổi tác hay chuyên môn. Sự bổ sung Kalidou Koulibaly là không đủ và Chelsea bắt đầu hành động một cách gấp rút.

     - Bóng Đá

    Một mình Koulibaly là không đủ để Chelsea gia cố hàng phòng ngự mùa hè này.

    Những tân binh cần hoàn tất của Chelsea

    Trong khoảng 1 tuần vừa qua, Chelsea đã liên hệ đến 3 cái tên chơi hậu vệ. Những cái tên mà đội bóng này nhắm tới là trung vệ Wesley Fofana, hậu vệ cánh Denzel Dumfries và mới nhất là Marc Cucurella. Ở chiều ngược lại, The Blues chào mời Fulham mua Malang Sarr và quyết giữ Marcos Alonso cũng như Cesar Azpilicueta. Kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng của Chelsea giúp người hâm mộ dễ hình dung về hàng thủ của họ mùa tới.

    Trước tiên, những cái tên Chelsea nhắm tới đều có tính ứng dụng ngay lập tức. Không phải ngẫu nhiên Wesley Fofana được Leicester hét giá đến 80 triệu euro. Trung vệ người Pháp từng bị gãy chân nhưng đã trở lại ấn tượng ở cuối mùa trước. Tư duy phòng ngự thông minh cùng khả năng chơi chân là ưu điểm của Fofana. Hợp đồng giữa anh với Leicester còn thời hạn đến 2027 nhưng Chelsea sẵn sàng dùng tiền để đưa trung vệ người Pháp về Stamford Bridge.

    Trong khi đó, Denzel Dumfries rất khó là một chữ ký thất bại. Những kỹ năng mà anh trình diễn trong màu áo Inter cũng rất tròn trịa. Tốc độ, thể lực và kỹ năng tạt của Dumfries là điểm mạnh mà Chelsea đang tìm kiếm. Anh cũng có thể đá trung vệ lệch khi cần. Vấn đề lớn nhất là Chelsea phải thuyết phục được Inter nhả người.

    Cuối cùng, Chelsea đã thay thế Man City trong nỗ lực chiêu mộ Marc Cucurella. The Citizens không hài lòng với mức giá 50 triệu bảng mà Brighton đưa ra nhưng The Blues thì có. Cầu thủ người Tây Ban Nha có thể chiếm ngay một suất đá chính trong đội hình Chelsea ở giai đoạn đầu mùa, trong bối cảnh Ben Chilwell chưa hồi phục hoàn toàn thể lực.

    Việc lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola cho thấy giá trị của hậu vệ 24 tuổi. Anh chơi rất linh hoạt trong hệ thống phức tạp của Graham Potter tại Brighton, cáng đáng gần như mọi vị trí bên hành lang trái. Cucurella sẽ lấp ngay vào khoảng trống mà Rudiger để lại ở vị trí trung vệ lệch, cùng với đó là sẵn sàng dạt biên khi Ben Chilwell hay Marcos Alonso gặp vấn đề. Việc Cucurella là một hậu vệ cánh thuần cũng giúp cho HLV Tuchel có thêm những lựa chọn về mặt chiến thuật.

     - Bóng Đá

    Sự đa năng của Cucurella sẽ giúp HLV Tuchel có thêm nhiều lựa chọn ở mùa giải tới. Ảnh: Premier League.

    Toàn cảnh bức tranh hàng thủ The Blues

    Chelsea dự kiến sẽ tiêu tốn gần 150 triệu bảng để đưa về 3 cái tên trên. The Blues đơn giản là không có nhiều sự lựa chọn. Hàng thủ vừa già nua và vừa thiếu kinh nghiệm của đội chủ sân Stamford Bridge cần những bản hợp đồng “chữa cháy” ngay lập tức. Sẽ là viễn cảnh tuyệt vời nếu Chelsea chiêu mộ được danh sách mong muốn, đồng thời đẩy đi bớt vài cái tên không còn trong kế hoạch.

    Nếu mọi thứ đúng như tính toán, đây là bức tranh toàn cảnh hàng thủ The Blues mùa tới. Ở vị trí trung vệ, HLV Tuchel có Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana là những cái tên đủ đẳng cấp đá chính thường trực. Tuyến dự phòng gồm Trevoh Chalobah, Ethan Ampadu và một cầu thủ kéo từ cánh vào đá trung vệ lệch.

    Hành lang trái là sự góp mặt của Ben Chilwell, Marcos Alonso, Emerson và tân binh Marc Cucurella. Cầu thủ từ Brighton sẽ thường xuyên được kéo về đá trung vệ nếu Chilwell khỏe mạnh và Alonso dự bị. Trong khi đó, Emerson thuộc diện cần thanh lý.

    Hành lang phải gồm có Reece James, Cesar Azpilicueta và Denzel Dumfries. Suất đá chính nghiễm nhiên thuộc về James. Thủ quân Azpilicueta của Chelsea thực chất đã được cơ cấu đá trung vệ trong những mùa gần đây do gánh nặng tuổi tác. Thế nên cánh phải sẽ là sự xoay tua giữa James và Dumfries.

    Tổng cộng là 11 cái tên cho hàng thủ 5 người, chưa tính những nhân sự có thể bổ sung từ đội trẻ. Đó có thể xem là số lượng đủ tốt cho HLV Tuchel thực hiện tài lắp ghép. Rất khó cho Chelsea có thể chuyển sang chơi 4 hậu vệ thời điểm này. Trận thua tan nát trước Arsenal ở loạt giao hữu đã cho thấy điều đó. The Blues sẽ bắt đầu mùa giải mới với sơ đồ 5 hậu vệ quen thuộc và họ cần gấp rút hoàn tất việc chiêu mộ những tân binh.

    Nếu thành công, Chelsea vẫn có thể hài lòng về kỳ chuyển nhượng đầy biến động. Đó có thể xem là chiến thắng đầu tiên của tân chủ tịch Todd Boehly và là khởi đầu xán lạn cho đế chế mới tại tây London.

    Nhật Minh - Zing.vn | 19:30 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...