MỚI NHẤT :
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Chelsea trả giá vì lời hứa "trưởng thành”

    12:30 Thứ sáu 01/07/2022

    BongDa.com.vn The Blues tiêu tốn 98 triệu bảng để chiêu mộ Romelu Lukaku, để rồi phải nhanh chóng tống khứ tiền đạo này chỉ sau 1 mùa giải.

     

    Romelu Lukaku lần đầu gia nhập Chelsea vào năm 2011. Thời điểm đó chỉ mới 18 tuổi, Lukaku không có nhiều thời gian thi đấu và lần lượt được cho West Brom và Everton mượn. Sau màn trình diễn rực rỡ, The Blues quyết định bán đứt tiền đạo người Bỉ cho The Toffees vào năm 2014.

    3 mùa giải khoác áo nửa xanh vùng Merseyside, Lukaku tiến bộ vượt bậc, khiến Man Utd phải chi ra 75 triệu bảng để chiêu mộ anh ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Đáng tiếc cựu sao Anderlecht không thể đáp ứng được kỳ vọng và bị Quỷ đỏ bán tháo cho Inter Milan chỉ sau 2 năm.

     - Bóng Đá

     Lukaku trở lại với nhiều kỳ vọng.

    Tại Italia, ngôi sao 29 tuổi lại tỏa sáng rực rỡ. Anh có 95 trận ra sân cho Nerazzurri, ghi được 64 bàn và cung cấp 16 kiến tạo, trong đó có vai trò quyết định trong việc đưa Inter giành Scudetto 2020/21. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Chelsea quyết định bỏ ra 98 triệu bảng để đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge.

    Lukaku rất tự tin trong lần thứ 2 khoác áo The Blues: “Tôi rất vui và may mắn khi được trở lại CLB tuyệt vời này. Đó là một hành trình dài đối với tôi: Tôi đến đây khi còn là một đứa trẻ có rất nhiều điều cần học hỏi, bây giờ tôi trở lại với nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

    Tôi hâm mộ Chelsea khi còn nhỏ và bây giờ được trở lại, cố gắng giúp họ giành được nhiều danh hiệu hơn là một cảm giác tuyệt vời. Cách mà CLB đang đi hoàn toàn phù hợp với tôi ở tuổi 28 và đã vô địch Serie A. Tôi nghĩ cơ hội này đến đúng lúc và hy vọng chúng tôi có thể gặt hái được nhiều thành công cùng nhau.

    Kể từ khi tôi rời Chelsea, đó là một hành trình dài với rất nhiều thăng trầm, nhưng những trải nghiệm này khiến tôi trở nên mạnh mẽ, và thử thách là cố gắng giúp đội giành thêm một số danh hiệu. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu và giúp CLB gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.”

     - Bóng Đá

    Lukaku gây thất vọng. 

    Rốt cuộc Lukaku đã thất bại toàn tập trong việc thực hiện lời hứa của mình. Tiền đạo người Bỉ chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng tại Premier League, còn Chelsea thì trắng tay trên mọi đấu trường. Mùa giải của The Blues gặp biến động từ chính cuộc phỏng vấn của Lukaku vào cuối năm 2021, công khai bản thân anh không hạnh phúc tại Chelsea, chỉ trích Thomas Tuchel và bày tỏ nguyện vọng được trở lại Inter Milan.

    Cuối cùng chỉ có Inter Milan là mỉm cười khi đút túi khoản tiền khổng lồ từ việc bán Lukaku. Còn Chelsea, họ phải trả cái giá quá đắt. The Blues chi ra 98 triệu bảng cho sự "trưởng thành" của Lukaku, nhưng rốt cuộc là chẳng có sự "trưởng thành" nào ở đây cả.

    (Theo Mirror)

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 12:00 01/07/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...