MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Chelsea tiếp tục bị làm khó dễ trong thương vụ John Stones

    09:40 Thứ năm 27/08/2015

    Khả năng Chelsea mua thành công John Stones của Everton đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Đích thân HLV Martinez khẳng định trung vệ người Anh không phải để bán.

    Khả năng Chelsea mua thành công trung vệ John Stones của Everton đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Đích thân HLV Roberto Martinez khẳng định trung vệ người Anh không phải để bán.

     Chelsea tiếp tục bị làm khó dễ trong thương vụ John Stones
    HLV Martinez khẳng định không bán Stones bằng mọi giá. Ảnh: Internet.

    Chelsea đang tăng tốc trong những ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng hè 2015. The Blues đã bỏ ra hơn 40 triệu bảng để đưa về hậu vệ trái Abdul Rahman Baba và tiền đạo Pedro. Danh sách mua sắm của Mourinho vẫn chưa dừng lại, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất muốn Chelsea mua John Stones của Everton. Trung vệ người Anh vừa trải qua một mùa giải ấn tượng trong màu áo đội bóng chủ sân Goodison Park. Mới 21 tuổi nhưng Sones đã chơi rất chững chạc, khả năng chọn vị trí, phá bóng và chơi đầu của cầu thủ này đều rất hoàn hảo. Anh được coi là sự thay thế hoàn hảo cho trung vệ đội trưởng John Terry sắp bước sang tuổi 35.

    Mourinho rất muốn đưa John Stones rời Everton, bằng chứng là việc họ đã 3 lần hỏi mua cầu thủ sinh năm 1994 nhưng đều bị Everton từ chối. Những trận đấu gần đây, thủ quân Terry thường xuyên mắc sai lầm, trong đó phải kể đến chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận thắng West Brom 3-2. Người đá cặp với anh, Gary Cahill cũng gặp những vấn đề thể lực còn Zouma vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể tin tưởng. Điều này khiến Chelsea càng phải đẩy mạnh việc chiêu mộ trung vệ của Everton. Những thông tin gần đây cho thấy khả năng Everton bán John Stones là rất cao. Con số 34 triệu bảng mà Chelsea đưa ra khiến đội bóng chủ sân Goodison Park rất khó từ chối. Mới đây, Everton mua liền lúc hai trung vệ mới là Mason Holgate (Barnsley) và Ramiro Funes Mori (River Plate). Đây được coi là sự chuẩn bị của HLV Roberto Martinez trong trường hợp Stones ra đi.

    Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Phát biểu sau chiến thắng 5-3 trước Barnsley tại League Cup, HLV Roberto Martinez nói: “Chúng tôi đã từ chối tất cả những lời đề nghị mua John Stones, báo chí cho rằng tăng giá lên là có được điều mình cần. Thế nhưng đôi khi có tiền không thể mua được mọi thứ. Everton đã chơi tốt hơn ở mùa giải mới, chúng tôi cố gắng trở lại và Stones là một phần trong kế hoạch đó. Chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng và khẳng định sẽ không để cậu ấy ra đi bằng bất kỳ giá nào.”

    Trong những ngày qua, Chelsea đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể có được điều mình cần. BLĐ Everton và cả HLV Martinez đều rất cứng rắn trong việc giữ chân John Stones. Điều này khiến Chelsea phải lên kế hoạch trong trường hợp không chiêu mộ thành công ngôi sao người Anh. Mourinho đã chuyển hướng sang Thiago Silva của PSG và Varane của Real Madrid. Thế nhưng, để có được một trong hai cầu thủ này cũng không phải chuyện dễ dàng.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...