MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Chelsea thăng hoa nhưng Lampard đã quên 1 người đang "buồn rười rượi"

    16:57 Thứ bảy 02/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đang trình diễn một phong độ ấn tượng nhưng trong thành phần The Blues đang có một cầu thủ không hài lòng với tình trạng hiện tại.

    Giai đoạn khởi đầu mùa giải tồi tệ với những thất bại liên tiếp trước Man United tại Premier League (0-4) và Valencia ở Champions League (0-1) đã để lại rất nhiều nghi vấn về sức mạnh của Chelsea. Tuy nhiên, theo thời gian, thầy trò HLV Frank Lampard đã dần đánh tan những "đám mây" lo lắng khi liên tiếp giành các kết quả thuận lợi để điền tên mình vào top 4 giải quốc nội và đứng đầu bảng tại Châu Âu. 

    Không những thế, The Blues còn thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi đã ghi được đến 23 bàn thắng tại Premier League nhờ vào phong độ thăng hoa của các ngôi sao trẻ như Tammy Abraham, Mason Mount, Calum Hudson-Odoi hay Christian Pulisic. Tuy nhiên, hòa trong niềm vui chiến thắng đó của đội chủ sân Stamford Bridge, vẫn có một cái tên cảm thấy không hài lòng với tình cảnh hiện tại và đang tính đến chuyện ra đi. 

    Best Premier League forwards of 2019/20 so far - Bóng Đá

    Tammy Abraham đang là sự lựa chọn số một cho vị trí trung phong cắm ở Chelsea.  

    Gương mặt đang sở hữu tâm trạng chán chường đó không ai khác chính là Olivier Giroud, cựu chân sút hàng đầu của Arsenal và là nhà đương kim vô địch World Cup 2018. Từng góp công lớn giúp Chelsea bước lên ngôi vương ở Europa League mùa trước, thế nhưng tình cảnh của tiền đạo người Pháp tại Tây London lúc này lại chẳng mấy sáng sủa khi dưới quyền lãnh đạo của HLV Frank Lampard, anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công sau hai người đồng đội trẻ, Tammy Abraham và Michy Batshuayi. 

    CHÍNH THỨC: Chelsea chia tay thêm một ngôi sao batshuayi - Bóng Đá

    Trong khi đó, Michy Batshuayi đang dần biến mình thành một "siêu dự bị" dưới thời Lampard.  

    Thậm chí, việc tìm kiếm cơ hội ra sân từ ghế dự bị của Giroud cũng không mấy dễ dàng khi ở những thời khắc quan trọng, thuyền trưởng The Blues chỉ tin dùng Michy Batshuayi và với hai bàn thắng ở Champions League và Cúp Liên Đoàn mới đây, tiền đạo 26 tuổi lại càng củng cố vững chắc vị trí dự phòng cho Tammy Abraham. Tính đến thời điểm này, ngôi sao người Pháp mới chỉ có 6 lần ra sân cho đội chủ sân Stamford Bridge, trong đó có đến 4 lần anh phải xuất phát từ băng ghế dự bị. 

    Palace to offer shunned Chelsea star January lifeline - Bóng Đá

    Với sự nổi lên của 2 người đồng đội, cơ hội để Giroud có thể ra sân là rất thấp.  

    Trước tình cảnh đó, cựu trung phong Montpellier đã đánh tiếng muốn tìm một bến đỗ mới, nơi có thể đảm bảo cho anh suất đá chính được nhiều hơn. Không những thế, với việc năm nay đã bước sang tuổi 33, khoảng thời gian chơi bóng đỉnh cao của Giroud cũng chẳng kéo dài được lâu nữa và cho đến lúc giải nghệ, anh chắc hẳn sẽ muốn để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ hơn việc chấp nhận tình cảnh dự bị tại Chelsea hiện tại. 

    Phi Yến | 15:49 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...