MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Chelsea sẽ đại phẫu đội hình vào mùa hè?

    08:16 Thứ hai 23/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng trước một cuộc đại phẫu đội hình vào mùa hè này...

    Willian

    Đầu tiên, đó là trường hợp của ngôi sao người Brazil - được Barcelona quan tâm vào năm ngoái, nhưng thương vụ đã hoàn toàn đổ vỡ vì nhiều lý do khác nhau. Willian muốn ở lại Chelsea lâu hơn, nhưng The Blues được cho là chỉ muốn gia hạn thêm 12 tháng. Và điều đó khiến đàm phán bế tắc

    Cựu ngôi sao Shakhtar nói với ESPN: "Chúng tôi thực sự thích London (trong bối cảnh có liên hệ với Arsenal), tôi đã nói nhiều lần rồi. Đây là thành phố nơi gia đình tôi thích sống, nhưng tình hình hợp đồng thật sự không dễ dàng. Chelsea đề nghị 2 năm (cộng thêm từ giao kèo cũ), tôi thì muốn 3 năm, và mọi chuyện dừng lại ở đó".

    Willian is Chelsea's second-longest serving player and is described as a 'top guy' with 'no airs and graces'. - Bóng Đá

      Willian có khả năng cao sẽ rời đi vào cuối mùa.

    Như vậy, nếu không có gì bất ngờ, cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk sẽ rời đi sau khi mùa giải năm nay khép lại, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Và dù thế nào, vấn đề hợp đồng của Willian với Chelsea cũng đang gặp nhiều vấn đề khó giải quyết.

    Olivier Giroud

    Nhân vật thứ hai là Olivier Giroud, 33 tuổi, đã chứng tỏ giá trị của mình trong những trận đấu gần nhất, trước khi Premier League nghỉ thi đấu. Trước đó, anh đã thất bại trong việc chuyển đến Tottenham, trong khi Inter Milan và Lazio cũng quan tâm tới nhà vô địch World Cup người Pháp.

    Anh nói với Telefoot: "Ngay cả tôi cũng thấy mình ở nơi khác. Tôi đã trải qua sáu tháng phức tạp. Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng rời đi vào tháng Giêng. Tôi đã làm mọi thứ để rời đi. Cuối cùng, Chelsea không muốn thế. Điều kiện quan trọng cho sự ra đi của tôi là phải có người thay thế...".

    Cầu thủ quá già để dự EURO  - Bóng Đá

     Giroud suýt nữa đã đào tẩu khỏi Chelsea hồi đầu năm.

    Giroud thực sự có khả năng cao rời Chelsea, vì mùa hè tới là thời gian rất lý tưởng để Frank Lampard tìm một số 9 mới cho đội bóng, người có thể san sẻ gánh nặng hàng công cùng Tammy Abraham, và không rơi vào hoàn cảnh như Michy Batshuayi - cầu thủ phù hợp với ghế dự bị hơn đá chính.

    Pedro

    Và giống như hai người kia, Pedro Rodriguez - lão tướng được tôn trọng trong phòng thay đồ Chelsea và được xem là một chuyên gia, một hình mẫu lớn cho những người trẻ tuổi. Tuy vậy, cầu thủ này có thể chuyển đến giải nhà nghề Mỹ (MLS), Nhật Bản và thậm chí trở lại Barca ở tuổi 32. Nhưng, The Blues có thể quyết định giữ chân anh một lần nữa vì thái độ chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dạn và một sự thay thế tốt cho những người đá chính. 

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Trung Quân | 07:46 23/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...