MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Chelsea sẵn sàng 'dốc hầu bao' 85 triệu euro vì sao Napoli

    22:30 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn The Blues đang chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng mức giá lên đến 85 triệu euro mà Napoli đưa ra cho trung vệ Kalidou Koulibaly.

    Mới đây, câu lạc bộ Napoli đã chính thức đưa cựu Huấn luyện viên AC Milan Carlo Ancelotti lên thay thế ông Maurizio Sarri, bất chấp kết quả mà đội bóng áo xanh giành được là rất tích cực khi kết thúc ở ngôi vị Á quân Serie A mùa giải vừa qua.

     - Bóng Đá

    Koulibaly có một thể hình lý tưởng để chơi bóng đá. 

    Trong khi đó, ngôi sao Lorenzo Insigne có vẻ như đã xác nhận rằng cựu HLV Sarri sẽ tiếp quản Chelsea ở mùa giải tới thay thế cho Antonio Conte. Và chiến lược gia này sẵn sàng mang theo cậu học trò người Senegal, Kalidou Koulibaly.  

    Thật vậy, tờ Metro tuyên bố rằng Koulibaly đang đứng đầu danh sách chuyển nhượng của Sarri và anh có thể trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ phía tây London. Báo cáo này tiếp tục tuyên bố rằng The Blues sẵn sàng móc 85 triệu euro trong hầu bao để giúp trung vệ Koulibaly và người thầy cũ tái ngộ tại sân Samford Bridge.

     - Bóng Đá

     HLV Maurizio Sarri rất muốn tại ngộ cậu học trò cũ nếu chuyển đến Chelsea.

    Mùa hè năm ngoái Chelsea cũng đã liên hệ với trung vệ này và cũng đã đưa ra mức giá 55 triệu euro nhưng cuối cùng thương vụ đã không thể hoàn tất bởi nhiều lý do khác nhau. Kalidou Koulibaly đã có 35 lần ra sân tại Serie A mùa giải vừa rồi và cũng có nhiều bàn thắng quan trọng cho Napoili.

    Koulibaly nổi tiếng là một trung vệ có sức vóc khổng lồ, anh cao đến 1m95 và nặng khoảng 90 kg. Đây là một điểm tích cực trong việc hoà nhập với môi trường bóng đá giàu thể lực như Premier League.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 21:00 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...