MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • “Chelsea phải chiêu mộ thủ môn đó trước EURO 2021”

    11:59 Thứ năm 03/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, cựu cầu thủ của The Blues đã thúc giục Frank Lampard nhanh chóng chiêu mộ một người gác đền mới.

    Sau hai kỳ chuyển nhượng "im hơi lặng tiếng", HLV Frank Lampard đang được BLĐ Chelsea tạo mọi điều kiện để hoạt động trong phiên chợ Hè lần này. Tính đến thời điểm hiện tại, Lampard đã có cho mình đến 5 tân binh, và công cuộc nâng cấp lực lượng thì vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Stamford Bridge.

    Vị trí trong khung gỗ vẫn đang khiến chiến lược gia người Anh đau đầu. Thủ thành đắt giá Kepa Arrizabalaga với phong độ thảm họa ở mùa giải vừa qua đã không còn được Lampard tin tưởng. Hiện Chelsea đang nỗ lực chiêu mộ một người gác đền mới, đồng thời lên kế hoạch đẩy Kepa đi.

    Chelsea phải chiêu mộ Nick Pope - Bóng Đá

     Pope đang có phong độ cao.

    Mới đây, cựu tiền vệ Craig Burley của The Blues đã cho Lampard lời khuyên: “Tôi nghĩ Nick Pope ở Burnley là một trong những thủ thành xuất sắc nhất hiện nay. Tôi không biết Burnley sẽ ra giá bao nhiêu, tất nhiên họ không muốn bán cậu ấy.

    Nếu Pope duy trì được phong độ như mùa trước, tôi nghĩ rằng tại EURO 2021, Jordan Pickford sẽ không còn là số 1 ở đội tuyển Anh. Không biết Lampard có thích Pope không, nhưng đối với tôi, đó là phương án tốt hơn nhiều so với Kepa. Nhưng điều đó có thể khiến Chelsea mất nhiều tiền hơn.”

    Nick Pope đã có một mùa giải ấn tượng, thậm chí anh còn chạy đua cho danh hiệu Găng tay Vàng Ngoại hạng Anh 2019/20 trước khi bị Ederson vượt mặt vào phút chót. Hiện Pope đang tràn trề cơ hội có được suất bắt chính trong màu áo Tam Sư.

    Buổi tập của Timo Werner trong màu áo Chelsea:

     
    Endo | 11:29 03/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...