MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chelsea nhìn thấy tia hy vọng sau trận thua Man City

    08:07 Chủ nhật 26/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đã phải đối mặt với hàng loạt đối thủ nặng ký trong giai đoạn đầu mùa giải.

    1. Sai lầm của Tuchel

    Chiến lược gia người Đức đã cố gắng thay đổi chiến thuật từ 3-4-2-1 sang 3-5-2 nhằm giảm khả năng kiểm soát thế trận của Man City. Tuy nhiên, việc bố trí 3 tiền vệ có xu hướng phòng ngự, qua đó khiến Chelsea tạo nên tấm lá chắn gồm 9 cầu thủ trước khung thành Mendy đã mang đến tác dụng ngược lại. 

    Trong khi đó, hai tiền đạo ở trên khó có thể tìm thấy mối liên kết trước sự truy cản đến từ các trung vệ đối thủ. Mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất bên phía The Blues - Romelu Lukaku đã có một ngày thi đấu bết bát, anh hoàn toàn bị kiềm tỏa bởi Ruben Dias. Trong khi đó, khả năng giữ bóng và phối hợp cùng đồng đội của anh cũng bị đặt dấu hỏi khá lớn.

    Thomas Tuchel's formation change goes wrong but Chelsea struggle shows reasons to be positive - Bóng Đá

     Lukaku chỉ có vỏn vẹn 21 lần chạm bóng ở trận đấu này.

    Bên cạnh đó, đối tác của Lukaku - Timo Werner tiếp tục thể hiện màn trình diễn kém ấn tượng. Được HLV Tuchel trao cơ hội khi Mason Mount vắng mặt vì chấn thương, cựu cầu thủ RB Leipzig được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt lợi thế về mặt tốc độ và khả năng chạy chỗ nhằm tạo ra sự đột biến, tuy nhiên Werner luôn bị chăm sóc kỹ lưỡng bởi từ hai đến ba cầu thủ Chelsea mỗi khi anh cầm bóng.

    Ngoài ra, bộ ba Mateo Kovacic, Jorginho và N’Golo Kante cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ ở cuộc đụng độ này, khi tỏ ra vô cùng lúng túng trước cách pressing tầm cao mà The Citizens triển khai. Vì vậy, họ cũng chẳng thể giúp Chelsea tạo nên một thế trận như ý.

    2. Tín hiệu tích cực

    HLV Thomas Tuchel đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm ở trận thua vừa rồi và hơn hết, chiến lược gia người Đức vẫn luôn thể hiện một tinh thần lạc quan. Sau trận đấu, ông phát biểu: "Chúng ta cùng nhau thắng và cũng cùng chấp nhận thất bại. Tôi sẽ đặt câu hỏi cho chính mình sau trận thua này."

    Manchester United would win the title this season if they had Thomas Tuchel in charge, says Paul Merson - Bóng Đá

     Tuchel thừa nhận thất bại.

    Như vậy trải qua 6 vòng đấu, Chelsea đã chạm mặt hầu hết các CLB thuộc BIG SIX bao gồm Arsenal, Liverpool, Tottenham và Man City. Giai đoạn sắp tới, lịch thi đấu sẽ giảm bớt sự khắc nghiệt và đây sẽ là cơ hội để họ tăng tốc, đồng thời chờ đợi những đối thủ lớn sẩy chân. 

    Dù nhận thất bại, song The Blues cũng chỉ kém đội đầu bảng Liverpool vỏn vẹn 1 điểm, sau khi đoàn quân HLV Jurgen Klopp bị cầm hòa trên sân Brentford. Trong khi ở cuộc đụng độ tiếp theo, The Kop sẽ phải chạm trán Manchester City.

    (Trích ý kiến từ Football London)

    Tuchel ca ngợi Kante

     
    Trường Sơn | 07:37 26/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...