MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Chelsea nhận báo giá hoang đường: Werner + 60 triệu bảng

    18:26 Chủ nhật 26/06/2022

    BongDa.com.vn Kế hoạch chiêu mộ một ngôi sao phòng ngự đắt giá của The Blues hiện đang gặp trở ngại lớn.

     

    Như đã biết, Chelsea đã chính thức chia tay Antonio Rudiger dưới dạng chuyển nhượng tự do và rất có thể là cả Andreas Christensen trong thời gian tới. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi HLV Thomas Tuchel đang lên kế hoạch nâng cấp vị trí trung vệ bằng một vài bản hợp đồng đắt giá.

    Từ lâu, Chelsea đã nhắm đến Jules Kounde như mục tiêu hàng đầu của mình, nhưng tất nhiên ngôi sao người Pháp không phải là cái tên duy nhất nằm trong danh sách mục tiêu của The Blues. Nhiều nguồn tin khẳng định, đội chủ sân Stamford Bridge còn có kế hoạch thâu tóm Matthijs De Ligt ngay trong mùa Hè năm nay.

    Chelsea nổ 2 bom tấn, 5 sao đội một nguy cơ 'bay màu'  - Bóng Đá

     Werner có thể trở thành 'vật tế thần'.

    Dù vậy, Chelsea lại đang đối mặt với một chướng ngại lớn đến từ Juventus trong thương vụ này. Cụ thể, theo tiết lộ từ Calciomercato (dẫn nguồn bởi Football-Talk), Lão bà sẵn sàng chấp nhận trao đổi De Ligt với Timo Werner như những gì Chelsea đề nghị. Tuy nhiên, họ còn muốn nhận thêm một khoản phí có giá trị lên đến... 60-69 triệu bảng.

    Rõ ràng, đây là một con số thực sự 'hoang đường', trong bối cảnh De Ligt chỉ còn lại một năm hợp đồng. Về phần Chelsea, mức định giá của họ dành cho De Ligt là thấp hơn rất nhiều, The Blues chỉ muốn chi trả nhiều nhất là 26 triệu bảng kèm theo sự phục vụ của Werner để thâu tóm ngôi sao người Hà Lan. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 17:56 26/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...