MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Chelsea, M.U chú ý: Raiola khiến cả châu Âu sục sôi vụ Haaland

    20:47 Thứ năm 09/12/2021

    BongDa.com.vn Erling Haaland luôn là cái tên được săn đón hàng đầu. Mùa hè tới là thời điểm để các ông lớn chạy đua giành chữ ký của tiền đạo người Na Uy.

    Erling Haaland thi đấu rất bùng nổ trong màu áo Borussia Dortmund. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Haaland được nhiều đội bóng châu Âu săn đón. Đội chủ sân Signal Iduna Park có khả năng bán đứt Haaland.

    Được biết, Real Madrid, Barcelona, Man City, Chelsea hay Man United đều muốn có sự phục vụ của Haaland. Họ lên kế hoạch chiêu mộ Haaland vào mùa hè tới, khi mức phí giải phóng hợp đồng chỉ còn 64 triệu bảng.

    Mino Raiola to  @Sport1  on Haaland future - Bóng Đá

     Haaland được nhiều CLB săn đón.

    Nguồn tin từ AS khẳng định, Haaland thậm chí có thể chia tay Dortmund vào tháng Một. Mới nhất, đại diện Mino Raiola một lần nữa khiến cả châu Âu sục sôi khi lên tiếng về tương lai của Haaland.

    Cụ thể, Raiola chia sẻ trên Sport1: "Chúng tôi đã suy nghĩ về tương lai Haaland trong 2 năm. Chúng tôi đã có những ý tưởng rõ ràng về nơi Haaland nên tới và tất nhiên chúng tôi xem xét những gì thị trường phải cung cấp.

    Tôi sẽ là một người đại diện tồi nếu tôi không làm vậy. Chúng tôi có thể tạo nên tầm ảnh hưởng lên thị trường chuyển nhượng với một cầu thủ như Haaland."

    Với tuyên bố của Raiola, chắc chắn Haaland sẽ trở thành bom tấn tiếp theo của thị trường chuyển nhượng. Haaland đã sẵn sàng để chia tay Dortmund, chuyển tới một bến đỗ lớn hơn trong sự nghiệp.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 20:17 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...