MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Chelsea lăm le, HLV đăng đàn nói rõ 1 lời về trụ cột

    20:16 Chủ nhật 18/07/2021

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng CLB chủ quản của mục tiêu mà The Blues nhắm đến làm rõ thái độ của cậu học trò.

    Vừa qua trang chủ Chelsea đã thông báo chia tay Olivier Giroud. Sau 3 năm gắn bó với The Blues, tiền đạo người Pháp quyết định chuyển sang Serie A khoác áo AC Milan. 

    Không ngoài khả năng sau khi Giroud ra đi, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ mang về thủ đô xứ sương mù 1 tiền đạo mới, trong bối cảnh Tammy Abraham không thật sự được HLV Thomas Tuchel trọng dụng, còn Timo Werner chưa thể tái hiện bản năng săn bàn như thời khoác áo RB Leipzig.

    Ngoài 2 mục tiêu lớn là Erling Haaland và Romelu Lukaku, Chelsea cũng được tin rằng đã đặt Ivan Toney vào tầm ngắm. Mùa trước, chân sút 25 tuổi bùng nổ với 33 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo trên mọi mặt trận, là công thần trong chiến tích thăng hạng lên Premier League của Brentford. 

    Arsenal, Chelsea and West Ham have been sent a clear message over Brentford frontman Ivan Toney - Bóng Đá

     Toney lọt vào mắt xanh của Chelsea.

    Tuy vậy không dễ để The Blues sở hữu chữ ký của trụ cột CLB vừa lên hạng. Caughtoffside dẫn lời HLV Thomas Frank của Brentford phát biểu về cậu học trò qua London Football News: "Tôi có thể thấu hiểu vì sao có những sự quan tâm lớn đến ivan. Tuy nhiên cậu ấy là 1 cầu thủ Brentford và chúng tôi có hợp đồng dài hạn với cậu ấy."

    "Tất cả cầu thủ đều hoàn toàn cam kết thi đấu tốt nhất có thể ở Premier League và Ivan vô cùng quyết tâm chắp cánh cho đội bóng hướng về phía trước."

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Kai Havertz tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 19:46 18/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...