MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Chelsea khởi động cuộc chiến "bom tấn" với Man Utd

    23:31 Thứ tư 03/08/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

     

    Kỳ chuyển nhượng hè của Chelsea đang trôi đi một cách khá tẻ nhạt. Dù đã kích nổ thành công hai bản hợp đồng bom tấn Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, tuy nhiên đội chủ sân Stamford Bridge lại thất bại ở khá nhiều thương vụ. Và phần lớn trong số đó đều đến từ cuộc cạnh tranh với câu lạc bộ Barcelona.

    Những mục tiêu mà Chelsea nhắm tới từ Raphinha, Jules Kounde cho đến Ousmane Dembele. Tất thảy đều quyết định gia nhập hoặc tái ký hợp đồng với Gã khổng lồ xứ Catalan.

     - Bóng Đá

     Raphinha từ chối Chelsea để đến Barca.

    Có thể nói The Blues đã hoàn toàn thất bại trước Barca trong cuộc chiến chuyển nhượng. Và trong lúc đang đẩy nhanh kế hoạch bổ sung nhân sự nhằm hoàn thiện đội hình, họ lại rơi vào một màn chạm trán khác.

    Lần này, đội chủ sân Stamford Bridge đối đầu một CLB ngay tại Premier League - Man Utd. Trích lược từ nhiều nguồn tin uy tín, đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 2 thương vụ mà cả Chelsea và Quỷ đỏ đều quyết tâm chốt hạ.

    Frenkie de Jong chắc chắn là trường hợp đầu tiên. 

    Như đã biết, HLV Erik ten Hag xem ngôi sao 25 tuổi như nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phục hưng. Vì vậy, bên cạnh mức phí 85 triệu euro như đã thỏa thuận với Barcelona, Man Utd còn sẵn sàng trả cho De Jong 17 triệu bảng tiền lương đội bóng xứ Catalan còn nợ anh, đồng thời biến chân chuyền người Hà Lan trở thành ngôi sao hưởng lương cao nhất CLB.

    Man Utd hiểu rằng, việc không thể giành quyền dự Champions League khiến họ gặp nhiều thiệt thòi trong quá trình thuyết phục De Jong. Nhưng thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ dùng sức mạnh tài chính cùng một kế hoạch phục hưng đầy tham vọng để làm anh gật đầu.

    Tuy nhiên mọi tính toán của Man Utd đã đi chệch hướng khi Chelsea nhập cuộc. Đáng chú ý, The Blues đưa ra mức giá chào mua tương tự đối thủ, tuy nhiên họ lại nắm trong tay lợi thế rất lớn khi đã chắc suất dự UCL.

    Theo nguồn tin từ The Athletic, khác với những cuộc đấu trí với Barca, Chelsea hoàn toàn tự tin về khả năng đánh bật Man Utd khỏi cuộc đua này.

    Chuyển nhượng 01/08:  - Bóng Đá

     De Jong được cả Man Utd lẫn Chelsea quan tâm.

    Và trong lúc những diễn biến liên quan đến thương vụ De Jong vẫn còn "nóng hổi", nhà báo Fabrizio Romano tiếp tục "tag" tên hai đội bóng này vào cuộc cạnh tranh chữ ký tiền đạo Benjamin Sesko.

    HLV Thomas Tuchel cần một trung phong phù hợp với lối chơi mà ông đề ra. Thời gian qua, chiến lược gia người Đức đã có động thái "dọn đường" khi đẩy Romelu Lukaku về lại Inter Milan và đang chờ đợi một trung phong chất lượng khác cập bến Stamford Bridge.

    Và sau quãng thời gian khảo sát, Tuchel quyết định hướng tầm ngắm đến chân sút trẻ thuộc biên chế RB Salzburg - người được ví như Erling Haaland 2.0.

    ddd - Bóng Đá

     Sesko là mục tiêu cạnh tranh tiếp theo giữa Chelsea và Man Utd.

    Theo Romano, Chelsea đã có cuộc đàm phán với người đại diện của Sesko để bàn về các điều khoản cá nhân. Họ hiểu rằng quyết định nằm ở ngôi sao 19 tuổi bởi Salzburg cũng sẽ đồng ý nhả người nếu nhận được lời đề nghị trị giá 50 triệu euro.

    Tuy nhiên, Man Utd cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt khi lối chơi năng động của Sesko được đánh giá là phù hợp với lối chơi mà Erik ten Hag đang thiết lập. Hơn thế nữa, Quỷ đỏ cũng cần một phương án thay thế lâu dài cho Cristiano Ronaldo.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 23:01 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...