Kể từ khi chủ tịch Todd Boehly lên nắm quyền tại Stamford Bridge, ông chủ người Mỹ bỏ ra hơn 1 tỷ euro ở ba kỳ chuyển nhượng gần đây nhất, một con số trong mơ với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, người đến phải có kẻ đi, “The Blues” cũng cần tính đến việc bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
Mùa hè vừa qua, đã xuất hiện một cuộc tháo chạy hàng loạt tại sân Stamford Bridge. Có thể điểm qua những cái tên như Kai Havertz, Mateo Kovacic hay Mason Mount… Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, khi thành tích của đội bóng áo xanh vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng đến từ người hâm mộ.
Các cổ động viên Chelsea vẫn muốn câu lạc bộ chi thêm tiền để tiếp tục thay máu đội hình. Victor Osimhen, Ivan Toney hay Alessandro Bastoni là mục tiêu được nhắm đến. Nhưng cuộc đời không phải một tựa game bóng đá, trước sự hăm dọa của luật Công bằng tài chính, những người đứng đầu đội bóng phải thật thận trọng trên thị trường chuyển nhượng.
"The Blues" sẽ phải bán người. Enzo Fernandez, Moises Caicedo hay Mykhaylo Mudryk không thể đụng đến. Họ là nhóm cầu thủ được chiến lược gia người Argentina tin dùng, đóng vai trò quan trọng trong đội hình “The Blues”. Có chăng chỉ còn Armando Broja, Noni Madueke hay Marc Cucurella.
Cách đây vài ngày, nhiều nguồn tin tại xứ sở sương mù khẳng định rằng, Chelsea sẵn sàng để Armando Broja rời đi nếu nhận được 50 triệu bảng. Đây là con số khiến các đội bóng e dè trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại. Dẫu vậy, vấn đề thực chất không nằm ở mức phí chuyển nhượng của tiền đạo người Albania.
Vẫn có nhiều hợp đồng bom tấn kiểu như Declan Rice, Enzo Fernandez hay Jude Bellingham nhưng chân sút 22 tuổi không ở đẳng cấp ấy. Nếu anh thực sự gây ấn tượng thì huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã chẳng bỏ quên cậu học trò trên băng ghế dự bị từ tuần này sang tuần khác.
Ở độ tuổi này, bản thân tiền đạo mang áo số 19 cũng chẳng thiết tha đến những nền bóng đá như Saudi Pro League. Bởi vậy, nếu Chelsea muốn bán anh, số tiền thu lại thực sự không đủ để họ tính đến Victor Osimhen hay Ivan Toney. Trường hợp của Noni Madueke cũng tương tự Armando Broja, phương án cho mượn là hợp lý nhất dành cho chân chạy cánh người Anh.
Nguyên nhân để Kai Havertz, Mason Mount hay Mateo Kovacic có thể mang về một khoản tiền kếch xù là bởi họ phù hợp với triết lý của Mikel Arteta, Erik ten Hag, Pep Guardiola. "The Blues" đã bán những người được giá, giờ họ chỉ còn một vài cái tên đáng thất vọng. Giới chóp bu ở Chelsea sẽ chờ đến mùa hè để làm đẹp sổ sách. Còn ở thời điểm này, thật khó để họ đẩy đi “hàng thừa” với mức giá không tưởng.