MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chelsea hòa kịch tính Liverpool, Premier League đã nhận ra 1 điều

    21:15 Thứ hai 03/01/2022

    BongDa.com.vn Trận cầu tại sân Stamford Bridge đã khép lại với màn chia điểm đầy kịch tính giữa Chelsea và Liverpool.

    Liverpool thiếu vắng nhiều trụ cột trong chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, không vì thế mà đoàn quân HLV Jurgen Klopp tỏ ra khoan nhượng trước đối thủ. Với một lối chơi tấn công tổng lực, The Kop đã bỏ túi 2 bàn thắng do công của Sadio Mane và Mohamed Salah chỉ sau 26 phút thi đấu.

    Tuy nhiên, pha dứt điểm thần sầu của Mateo Kovacic ở phút 42 đã mang Chelsea trở lại trận đấu. Để rồi, chỉ 4 phút sau đó, Christian Pulisic san bằng cách biệt với một pha ra chân cực kỳ quyết đoán ở tình huống đối mặt với thủ thành trẻ Caoimhin Kelleher.

    Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với kết quả hòa 2-2, Man City đã bỏ xa Chelsea 10 điểm và hơn Liverpool 11 điểm trên bảng xếp hạng dù rằng The Kop vẫn đang thi đấu ít hơn 1 trận.

    Virgil van Dijk admits the Premier League title is Manchester City's 'to lose' after Liverpool blew a 2-0 lead at rivals Chelsea - Bóng Đá

    Chelsea và Liverpool cầm chân nhau tại Stamford Bridge.  

    Trong bối cảnh chấn thương cùng đại dịch Covid-19 đã tàn phá nặng nề lực lượng 2 đội, màn trình diễn của họ vừa qua là thật sự đáng khen khi cả 2 CLB đã mang đến một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, liên tiếp nổ ra những pha đôi công mãn nhãn cũng như kết thúc bằng một trận hòa kịch tính. 

    Tuy nhiên sau tất cả, kết quả này chỉ khiến Chelsea và Liverpool thêm tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City, khi thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc ở khoảng thời gian chuyển tiếp giữa Giáng sinh và Năm mới. 

    Trận hạ gục Arsenal 2-1 ngay tại Emirates vừa qua đã là lần thứ 11 liên tiếp, The Citizens giành chiến thắng tại sân chơi cao nhất xứ sương mù. Nhìn qua Liverpool và Chelsea, trong khi đối thủ đang băng băng tiến bước thì họ lại tự "bắn vào chân mình" bằng vô số lần vấp ngã trong khoảng thời gian qua. 

    Pep Guardiola chỉ ra 1 trong những tiền vệ tổ chức hàng đầu thế giới - Bóng Đá

    Man City đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch EPL.   

    Khi tháng 1 đã tới, The Kop còn đối mặt với nỗi lo lớn khi cả 3 trụ cột, Naby Keita, Mohamed Salah và Sadio Mane đều phải trở về để phục vụ đội tuyển quê nhà tại AFCON. Khi đó, khả năng tấn công của thầy trò HLV Jurgen Klopp được dự báo sẽ suy giảm đáng kể và nếu không sớm tìm ra phương án, xem như Liverpool đã "vẫy cờ trắng" trong cuộc đua vô địch mùa này. 

    Còn với Chelsea, họ cũng sẽ mất thủ thành Edouard Mendy vì AFCON nhưng trên hết phải kể đến câu chuyện "nổi loạn" của chân sút chủ lực, Romelu Lukaku và nếu tiền đạo người Bỉ thật sự muốn rời Stamford Bridge trong thời gian tới, The Blues sẽ thật sự phải đau đầu để tìm kiếm người thay thế bản hợp đồng trị giá 98 triệu bảng này. 

    (Theo Goal) 

    Những bàn thắng đẹp nhất của Manchester City vào lưới Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 20:45 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...