MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Chelsea đối mặt với vấn đề như M.U gặp với Ronaldo

    14:02 Thứ tư 20/10/2021

    BongDa.com.vn HLV trưởng của Chelsea, Thomas Tuchel thừa nhận ông đang phải đặt câu hỏi về cách quản lý Romelu Lukaku.

    Khi Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge mùa hè này, anh được coi là mảnh ghép còn thiếu của Chelsea. Cầu thủ người Bỉ trở lại Premier League với giá chuyển nhượng 97,5 triệu bảng sau 2 mùa giải thành công với Inter Milan, nơi anh đã củng cố vị thế của mình như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu.

    Lukaku đã tạo ra tác động ngay lập tức, ghi 4 bàn trong 4 lần ra sân đầu tiên trong giai đoạn thứ hai với The Blues. Tuy nhiên, sự khởi đầu chói sáng của cầu thủ 28 tuổi này đã kết thúc và anh đã không thể tìm thấy mành lưới trong cả 6 trận gần đây nhất của mình.

    Chelsea thắng nhọc, Frank nhận xét thẳng thắn về Lukaku  - Bóng Đá

     Chelsea đang phải suy tính về Lukaku.

    Cũng giống như mùa giải trước, sức mạnh của Chelsea nằm ở hàng thủ hơn là hàng công trong những trận đấu gần đây. Cơn hạn hán bàn thắng của Lukaku với mức giá khổng lồ của anh đã gây ra nỗi thất vọng mạnh. Cựu tiền đạo của Manchester United và Everton còn buộc phải rút lui khỏi đội tuyển Bỉ vào đầu tháng này do mệt mỏi cơ bắp trước trận bán kết Nations League với Pháp. 

    Trong cuộc họp báo mới đây, Thomas Tuchel đã nói về trường hợp của Lukaku: "Chúng tôi đang trong quá trình thích nghi với nhau và theo quan điểm của tôi, tôi cảm thấy Romelu đang bị chơi quá mức. Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi quá nhiều giải đấu trong mùa hè, với đội tuyển quốc gia của cậu ấy và bây giờ là Nations League."

    Lukaku đã lọt vào tứ kết EURO 2020, nơi Bỉ bị đánh bại bởi đội sau đó lên ngôi vô địch là Ý, và Tuchel đang đặt câu hỏi liệu Lukaku có cần được cho nghỉ ngơi ở Chelsea hay không. Ông chủ của Chelsea nói thêm: "Rất khó để đánh giá. Liệu cậu ấy có thực sự cần nghỉ ngơi, hay tốt hơn là giữ cậu ấy trên sân? Kỳ nghỉ cho đội tuyển quốc gia tiếp theo sẽ đến nhưng đây là điều tôi cảm thấy rất quan trọng đối với cậu ấy, và một số cầu thủ khác nữa. "

    Tình huống của Lukaku rõ ràng tương đồng với tình huống của Cristiano Ronaldo tại Manchester United. Huấn luyện viên Quỷ đỏ, Ole Gunnar Solskjaer, đã phải miễn cưỡng trong việc xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực cho siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng không giống như Tuchel, Ole đã chọn xoay tua ở một cuộc đụng độ ở Premier League vào đầu tháng này.

    Manchester United 'Call' Manager On The Recommendation Of Cristiano Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo không thể chơi mỗi trận của mùa giải.

    Solskjaer đã quyết định để Ronaldo ngồi dự bị trong trận gặp Everton, diễn ra 3 ngày sau khi cầu thủ 36 tuổi chơi 95 phút trong chiến thắng khó khăn trước Villarreal. Thật không may cho HLV người Na Uy, quyết định này đã phản tác dụng khi United bị The Toffees cầm hòa 1-1, Ronaldo không thể tạo ra tác động khi vào sân từ ghế dự bị.

    Tuchel sẽ không thích ý tưởng Chelsea có nguy cơ mất điểm trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League khi cho Lukaku nghỉ ngơi, đặc biệt là khi Chelsea thiếu chiều sâu ở vị trí trung phong. Nhưng sự thừa nhận của ông về tình trạng thể chất của Lukaku đồng nghĩa Tuchel có thể buộc phải cho Lukaku nghỉ ngơi, giống như Solskjaer đã làm với Ronaldo.

    Những bàn thắng đẹp của Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 13:32 20/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...