MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Chelsea đối mặt với 4 vấn đề lớn

    12:08 Chủ nhật 23/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn The Blues trải qua chuỗi trận phập phù thời gian gần đây. Đoàn quân Thomas Tuchel đã thụt lùi so với chính mình ở giai đoạn đầu mùa giải.

     

    Tuchel lý giải phong độ sa sút của Chelsea

    1. Những lời bào chữa xuất hiện ngày càng nhiều hơn

    Chuỗi trận sa sút thời gian gần đây khiến Chelsea hụt hơi trong cuộc đua vô địch so với Man City và Liverpool. Người ta có thể kể ra hàng tá lý do dẫn đến việc The Blues chững lại. Sau trận hòa 1-1 với Brighton, HLV Thomas Tuchel chia sẻ:

    “Tôi đã trả lời câu hỏi này hàng trăm lần. Nếu bạn nhìn vào danh sách dài chấn thương gần đây của các cầu thủ Chelsea; những ngôi sao chủ chốt ngồi ngoài, nhiễm Covid-19 và cả lịch thi đấu của chúng tôi, bạn sẽ tìm ra câu trả lời,” Tuchel trả lời cánh phóng viên về màn trình diễn kém cỏi của đội nhà.

    Chelsea - Bóng Đá

    Các cầu thủ Chelsea đang mệt mỏi.

    “Các cầu thủ mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua các trận đấu của Chelsea. Chúng tôi cần sạc lại pin, chúng tôi cần kết nối lại với nhau,” Tuchel cho hay.

    Chiến lược gia người Đức đang giúp các học trò giảm tải gánh nặng từ dư luận, thế nhưng những lời bào chữa của Tuchel sẽ không phát huy tác dụng nếu Chelsea tiếp tục có kết quả bết bát ở giai đoạn tới.

    2 - Điểm rơi phong độ

    Chelsea đang trải qua chuỗi trận kém cỏi. Trận hòa 1-1 với Brighton khiến Chelsea giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Man City với khoảng cách 12 điểm; đồng thời thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đây cũng là trận hòa thứ 8 của The Blues ở mùa giải năm nay.

    Chelsea - Bóng Đá

    Chelsea có điểm rơi phong độ không tốt. 

    Thành tích bết bát giai đoạn vừa qua gây ra hệ lụy tai hại với đoàn quân Tuchel. Giờ đây, Chelsea có rất ít cơ hội lật đổ ngai vàng của Man City khi khoảng cách giữa hai đội lên đến hai chữ số.

    3 - Lịch thi đấu khốc liệt

    Covid-19, chấn thương của các trụ cột, lịch thi đấu dày đặc… sẽ thử thách lớn cho mục tiêu đua vô địch của Chelsea vào tháng 2 và tháng 3 sắp tới. Các học trò của Tuchel trải qua trận chung kết Carabao Cup, các trận đấu ở FA Cup, FIFA Club World Cup, Premier League và vòng đấu loại Champions League…..

    Chelsea - Bóng Đá

    The Blues đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt.

    Đội bóng thành London có khả năng trải qua 13 trận đấu chỉ trong vỏn vẹn 6 tuần lễ khổ ải. Sức bền, khả năng duy trì phong độ của các ngôi sao Chelsea cần được phát huy tối đa 100%.

    4 - Nội bộ phòng thay đồ bất ổn

    Chelsea - Bóng Đá

    Lukaku đã lên tiếng xin lỗi Chelsea.

    Bài phát biểu gây tranh cãi của Romelu Lukaku xảy ra vào thời điểm khá tế nhị. Trong bối cảnh Chelsea có dấu hiệu sa sút, bản hợp đồng bom tấn Lukaku bày tỏ công khai không hạnh phúc với Thomas Tuchel rõ ràng có tác động lớn đến tâm lý thi đấu chung nơi các đồng đội xung quanh.

    Chelsea sẽ đi lên khi các cầu thủ đồng lòng, cùng nhìn về một hướng. Ổn định phòng thay đồ sẽ là ưu tiên với Tuchel nếu muốn đội nhà lấy lại cảm giác chiến thắng.

    Anh Nguyễn | 11:38 23/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...