MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Chelsea đối mặt 'cú sốc kép' trên TTCN

    21:47 Chủ nhật 03/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Công cuộc chuyển nhượng của đội chủ sân Stamford Bridge tính đến nay đang diễn ra không mấy suôn sẻ.

     

    Sau khi ổn định lại tình hình câu lạc bộ, Chelsea hiện đang có dự định trải qua một kỳ chuyển nhượng 'hoành tráng'. Được biết, tỷ phú Todd Boehly đã sẵn sàng đầu tư vào TTCN 200 triệu bảng để giúp HLV Thomas Tuchel nâng cấp toàn diện đội hình, trong bối cảnh lực lượng của The Blues đã sứt mẻ khá lớn trong thời gian qua.

    Antonio Rudiger đã chính thức rời khỏi Stamford Bridge dưới dạng chuyển nhượng tự do, dù ngôi sao người Đức và Chelsea đã trải qua nhiều cuộc đàm phán về vấn đề gia hạn hợp đồng. Tương tự, từng có thời điểm tiến gần đến một thỏa thuận chung, nhưng rốt cuộc Andreas Christensen cũng quyết định không ký vào bản hợp đồng mới và hiện đang trên đường đến Barcelona với giá 0 đồng.

    Mất đi 2 nhân tố quan trọng bậc nhất trong hàng phòng ngự, dễ hiểu khi Tuchel đang có kế hoạch ưu tiên chiêu mộ những trung vệ chất lượng. Đồng thời, vị thuyền trưởng người Đức còn muốn củng cố lại hàng công của Chelsea với một vài tiền đạo cánh đẳng cấp, trong bối cảnh Hakim Ziyech rục rịch rời đi còn Christian Pulisic lại không thực sự đáp ứng được kỳ vọng.

    Tuchel biết làm gì với 200 triệu bảng - Bóng Đá

     Tuchel có nhiều kế hoạch. 

    Một lần nữa, Chelsea lại nhắm đến Jules Kounde cho nhiệm vụ củng cố lại vị trí trung vệ. Đây là cái tên từng được The Blues lên kế hoạch chiêu mộ trong mùa Hè vừa qua, và hiện tại thì anh vẫn được Tuchel đánh giá là một mục tiêu hàng đầu. Còn đối với hàng công, đội chủ sân Stamford Bridge đã nhắm đến Raphinha như một phương án tiềm năng bậc nhất. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, The Blues lại đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cả hai bản hợp đồng này. 

    Tuy đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung với Leeds United về trường hợp của Raphinha, nhưng Chelsea lại không phải là điểm đến mong muốn của ngôi sao người Brazil. Thay vào đó, theo tiết lộ đến từ ký giả Gerard Romero, tiền đạo này và người đại diện của mình đều có ý định chuyển đến Barcelona. Tất nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận cá nhân, The Blues sẽ chẳng thể nào thực hiện thương vụ này.

    Barca có lý do khiến Chelsea ôm hận vụ Raphinha - Bóng Đá

     Raphinha không muốn đến Chelsea. 

    Trái lại, trở ngại duy nhất của Barcelona là tìm ra tiếng nói chung với Leeds trên bàn đàm phán. Song, Romero khẳng định, ở thời điểm hiện tại thì đội chủ sân Camp Nou cũng đã gần thống nhất với Leeds về mức phí chuyển nhượng. Điều đáng nói, không chỉ Raphinha, mà Chelsea còn đứng trước khả năng đánh mất cả Jules Kounde vào tay Blaugrana. 

    Cũng theo Romero, giữa lúc Chelsea và Sevilla vẫn chưa có tiến triển gì trên bàn đàm phán, Barca muốn tận dụng cơ hội này để gửi đến một lời đề nghị chính thức dành cho Kounde. Được biết, đội chủ sân Camp Nou muốn 'trả góp' mức phí chuyển nhượng theo từng đợt, và hiển nhiên là hình thức thanh toán này có thể giúp họ dễ dàng đáp ứng một mức giá 'khổng lồ'. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 21:17 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...