MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Chelsea đạt thỏa thuận với trung vệ 70 triệu euro

    05:32 Thứ năm 19/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Hàng thủ sẽ là nơi được Chelsea ưu tiên củng cố trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 sắp tới.

     

    Theo GOAL, Chelsea đang chuẩn bị những bước cuối cùng để chiêu mộ trung vệ 23 tuổi người Pháp, Jules Kounde từ Sevilla trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Chelsea đạt thỏa thuận với trung vệ 70 triệu euro - Bóng Đá

      Jules Kounde sắp đến Chelsea?

    Chelsea được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Kounde, nhưng vẫn chưa đàm phán phí chuyển nhượng với CLB của Tây Ban Nha.

    Kounde là một trong những hậu vệ được săn đón nhiều nhất ở châu Âu trong gần một năm nay. Sau khi ký hợp đồng với Sevilla từ Bordeaux vào năm 2019, cầu thủ người Pháp đã có những tiến bộ vượt bậc. Mùa hè trước, tưởng như Kounde đã là người của The Blues, nhưng đội bóng của Julen Lopetegui đã quyết định tăng giá bán cầu thủ 23 tuổi này vào thời điểm cuối cùng, dẫn đến việc chuyển nhượng sụp đổ.

    Sau khi ở lại Ramon Sanchez Pizjuan, Kounde tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ và càng khiến Chelsea thèm khát, nhất là khi họ đang muốn bổ sung hàng thủ, trong bối cảnh Antonio Rudiger chuẩn bị gia nhập Real Madrid, còn Andreas Christensen nhiều khả năng đầu quân cho Barcelona.

    Điều khoản giải phóng của Kounde ở mức khoảng 80-90 triệu euro, nhưng Sevilla sẽ sẵn sàng chấp nhận mức giá ít nhất là 70 triệu euro cho tuyển thủ Pháp. Bên phía Chelsea, các chủ sở hữu mới của đội chủ sân Stamford Bridge được cho là đã sẵn sàng vung tiền để đảm bảo rằng CLB vẫn là một siêu cường trong bóng đá châu Âu. 

    Minh Tuấn | 05:02 19/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...