MỚI NHẤT :
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Chelsea đang vẫy gọi, có dám không Zizou?

    14:46 Chủ nhật 02/04/2023

    BongDa.com.vn Từ sau khi chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane (với biệt danh là Zizou) vẫn chưa quay trở lại với bóng đá. Trước đó, mục tiêu của ông là nhắm đến chiếc ghế tuyển Pháp sau World Cup 2022. Tuy nhiên cuối cùng thì Didier Deschamps vẫn được gia hạn và đây là lúc vị HLV từng giúp Real Madrid đoạt 3 Champions League liên tiếp lựa chọn một đội bóng để trở lại nghiệp sa bàn. Nhưng ông sẽ về đâu, PSG, quay lại Real Madrid, sang Ý hay đến Anh?

     

    Nhiều tin đồn chiến lược gia người Pháp sẽ cân nhắc 2 lựa chọn là về lại Real Madrid hoặc dẫn dắt PSG. Tuy nhiên dù là CLB nào đi chăng nữa thì cũng là cái “dở” của vị HLV 50 tuổi này. Bởi nếu chọn PSG – một đội bóng ở Ligue 1 thiếu sức cạnh tranh thì không phải là bước lùi cho Zidane hay sao? Còn nếu về lại Real Madrid (sẽ là lần thứ 3) thì sẽ bị mang tiếng là ngoài đội bóng đã giúp ông có 3 Champions League thì Zizou chẳng dám đến đâu cả.

     - Bóng Đá

     Zidane nên thử sức ở Premier League.

    Nghiêm túc mà nói với danh tiếng và tài năng của Zidane thì đây là lúc thích hợp cho ông đến Premier League – nơi đang quy tụ những chiến lược gia hàng đầu như Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mikel Arteta, Unai Emery hay Erik ten Hag. Hơn nữa, Ngoại hạng Anh nổi tiếng về tính khốc liệt sẽ là nơi không thể tuyệt vời hơn cho Zizou chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình.
    Dù hai đội bóng thành Manchester đã yên vị với Pep Guardiola và Erik ten Hag nhưng vẫn còn đó những đội bóng đã và có thể tìm người nắm đội. Zinedine Zidane có thể không quan tâm tới dự án của Tottenham hay gã nhà giàu mới nổi Newcastle nhưng nếu Liverpool hay Chelsea mở lời thì sao?

    Không hẹn mà gặp cả hai đội bóng này đều thất bại trong lượt đấu đêm thứ 7. Nếu như việc Liverpool thua đậm một Man City toàn diện chỉ gây ra thất vọng đôi chút thì người hâm mộ có lý do phẫn nộ khi Chelsea thua trắng Aston Villa 2 bàn không gỡ ngay tại sân nhà. Dù được ông chủ người Mỹ không tiếc tiền đầu tư thời gian qua nhưng Chelsea đang xếp tận thứ 11, kém vị trí thứ 4 là Tottenham đến 11 điểm và xem như chẳng còn cơ hội nào đoạt vé dự Champions League mùa sau.

     - Bóng Đá

     Chelsea thi đấu bết bát dưới thời Potter.

    Trong tình cảnh không mấy sáng sủa đó, nếu Chelsea sa thải Graham Potter cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Còn với Liverpool cũng có nguy cơ phải “uống C2” mùa sau nhưng BLĐ đội bóng này chưa cho thấy dấu hiệu sẽ sa thải Jurgen Klopp. Hoặc chăng họ sẽ chờ kết quả cuối mùa mới đưa ra quyết định.

    Tất nhiên việc dẫn dắt Chelsea hay Liverpool nhiều khả năng sẽ không được dự Champions League mùa sau. Nhưng có thể nói việc tiếp quản The Blues lúc này là một thử thách thú vị nếu bỏ qua vấn đề dự Champions League hay không. Như cái cách Erik ten Hag đã lựa chọn Man United mùa hè năm rồi. Ông thừa biết đội bóng này chỉ phải chơi tại Europa League kém danh giá và đây là một tập thể rệu rã về mặt tinh thần.

    Nhưng với Ten Hag, Man United đang bất ổn này là một thử thách thú vị, và cũng là cơ hội tuyệt vời. Giờ đây sau một năm, ai cũng phải nhìn cựu HLV Ajax bằng con mắt khác khi ông đã vực dậy đội chủ sân Old Trafford một cách đầy mạnh mẽ. Ngoài chức vô địch Carabao Cup, họ đã vào bán kết FA Cup, đi đến tứ kết Europa League và đang đứng thứ 3 ở Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Vực dậy Chelsea sẽ là câu trả lời cho đẳng cấp của Zizou trên ghế huấn luyện.

    So với Man United mùa rồi thì Chelsea bây giờ khả quan hơn rất nhiều. Đó là một tập thể có nhiều ngôi sao tài năng, thừa khát khao. Điều còn thiếu của Chelsea lúc này là một HLV có cái tầm thực sự. Graham Potter có tài đấy nhưng chưa đủ tốt với đội bóng Luân Đôn. Với nguồn tài chính dồi dào cùng tham vọng không hề nhỏ, Stamford Bridge sẽ là nơi phù hợp cho Zidane chắp cánh thêm ý tưởng của mình và chứng tỏ ông vẫn thành công với đội bóng khác ngoài Real Madrid.

    Vậy thì còn chờ gì mà không dám đón nhận thử thách này phải không, Zizou?

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:16 02/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...