MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • "Chelsea đã bị từ chối một quả penalty rõ ràng"

    10:43 Chủ nhật 12/02/2023

    BongDa.com.vn Ian Wright đã bày tỏ sự không hài lòng về công tác điều hành trong trận hòa 1-1 của Chelsea trước West Ham United.

     

    Chelsea dẫn trước tại London Stadium trong hiệp 1 nhưng West Ham đáp trả nhờ công của cựu cầu thủ The Blues, Emerson.

    Nỗ lực của Conor Gallagher từ ngoài vòng cấm ở hiệp 2 đã đưa bóng đập vào cánh tay của Tomas Soucek. Các cầu thủ The Blues đã đòi một quả phạt đền. Tuy nhiên, bất chấp VAR đã được sử dụng, không có phạt đền cho đội khách.

     - Bóng Đá

     Soucek thoát penalty sau tình huống này.

    Nhưng cựu tiền đạo của Arsenal, Ian Wright lại cảm thấy khác, khi nói trên Premier League Productions: "Cậu ấy ngã người như một thủ môn. Đó là cách các thủ môn lao xuống để cản phá. Bất cứ ai nhìn vào điều đó và nói rằng đó là do cậu ấy ngã thật là lố bịch."

    "Cứ xem cậu ấy là hậu vệ đang cố thủ, sao lại nằm sân? Bạn đứng trên đôi chân của bạn và cố gắng chặn bóng. Đối với tôi đó là một quả penalty rõ ràng. Chelsea đã bị từ chối cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này."

    "Các cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều hơn từ điều này và đây là nơi mà các trọng tài lẽ ra phải giúp bạn. Đội bóng đã bị từ chối một quả phạt đền."

    Thanh Vũ | 10:13 12/02/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...