MỚI NHẤT :
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • Chelsea: "Con mèo nằm trong nôi" của Frank Lampard và Jose Mourinho

    20:03 Thứ sáu 27/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Frank Lampard và Jose Mourinho từng có mối quan hệ thân thiết ở Chelsea. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều quyết định đã khiến cả 2 dần rời xa nhau.

     

    Frank Lampard trở thành chân sút số 1 của Chelsea

    Đã từng có thời điểm Jose Mourinho theo Frank Lampard vào phòng thay đồ chỉ để nói rằng cậu học trò của mình có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. “Người đặc biệt” không hề cảm thấy ngớ ngẩn. Ông hiểu rằng Lampard chính là 1 trong những cái tên sẽ giúp mình thăng tiến trong sự nghiệp huấn luyện. Ở 1 khía cạnh khác, việc Lampard có 1 sự nghiệp lẫy lừng phần nào chịu ảnh hưởng của Jose Mourinho. Cựu tiền vệ người Anh hoàn toàn hiểu được vai trò của cựu thuyền trưởng Manchester United với sự nghiệp của mình.

    Chelsea: Con mèo nằm trong nôi cho Frank Lampard và Jose Mourinho - Bóng Đá

     Jose Mourinho và Frank Lampard thời còn mặn nồng.

    Song, thời thế đã thay đổi. Jose Mourinho đến Inter Milan và Real Madrid trước khi quay trở lại London. Khi ấy, Lampard đã bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp nhưng vẫn còn đủ khả năng để cống hiến. Song, Mourinho không sẵn sàng giữ chân Lampard chỉ vì những ràng buộc về tình cảm. Cựu tiền vệ người Anh được phép ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Thông qua sự dàn xếp của City Football Group, Lampard đã đến Manchester City, đội bóng khi ấy được xem là mối đe dọa lớn nhất của Chelsea-Mourinho trong cuộc chiến giành danh hiệu.

    Tình cảm thầy trò ngày càng nhạt phai khi Lampard trở thành HLV. Mourinho chỉ mới đánh giá cao tài cầm quân của cậu học trò cũ trong trận đấu gần nhất. Bên cạnh đó, Lampard cũng chưa từng khẳng định rằng mình bị ảnh hưởng bởi Jose Mourinho. Lần cuối cùng giữa cả 2 thực sự có 1 sợi dây liên kết về tình cảm đã diễn ra từ 15 năm trước. Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

    Quay trở lại mùa giải 2014-2015, Lampard đã bị ép phải rời khỏi CLB mà mình đã cống hiến trong hơn 1 thập kỷ. Lampard hiểu rằng mình vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao, như đã từng thể hiện ở Manchester City. Tuy nhiên, ông cũng đã nghĩ đến việc phải rời Stamford Bridge để củng cố tham vọng làm HLV của mình. Nhìn cách Frank Lampard cầm quân, có thể thấy dấu ấn của Jose Mourinho, Carlo Ancelotti. Song, trong đó còn có cả Manuel Pellegrini.

    Chelsea: Con mèo nằm trong nôi cho Frank Lampard và Jose Mourinho - Bóng Đá

     Frank Lampard từng gieo sầu cho Chelsea của Mourinho.

    Sự sụp đổ của triều đại Jose Mourinho cũng bắt đầu từ mùa giải đó, mặc dù Chelsea đã trở thành nhà vô địch. Trước trận thua Tottenham, The Blues đã thi đấu đầy mạnh mẽ. Sau đó, “người đặc biệt” chuyển sang ưu tiên sự chặt chẽ, cố gắng tránh phải nhận bàn thua thay vì ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Những phép màu giống như khi Jose Mourinho nói Frank Lampard có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều đã biến mất. Ở mùa giải 2015 – 2016, các cầu thủ không còn động lực để cống hiến cho Mourinho như trước đây. Cuối cùng, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải.

    Khi Jose Mourinho chuyển sang dẫn dắt Manchester United, chuyện tình cảm giữa các bên cũng đã kết thúc. Bất chấp việc đã mang về những danh hiệu, rất ít người hâm mộ Manchester United cho rằng Jose Mourinho đã thành công tại Old Trafford. Sau đó, ông cũng phải ra đi không kèn không trống, trước khi bắt đầu làm việc ở Tottenham. Có vẻ như việc Mourinho đồng ý dẫn dắt các đội bóng tại Premier League sau năm 2016 chỉ là để “trả thù” Chelsea vì đã từng sa thải mình. Jose Mourinho từng lớn tiếng với Antonio Conte và nhẹ nhàng mỉa mai Frank Lampard. Song, hãy nhìn xem, tại Premier League, Mourinho có còn “đặc biệt” so với nhiều HLV khác như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp? Chắc chắn là không.

    Chelsea: Con mèo nằm trong nôi cho Frank Lampard và Jose Mourinho - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Frank Lampard đã tan vỡ.

    Sau những gì đã xuất hiện, mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Frank Lampard đã trở nên căng thẳng, nếu không muốn nói là tan vỡ. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ cảm thấy hối hận vì để mọi chuyện diễn ra theo cách này. Có thể, điều đó sẽ được hàn gắn trong tương lai, nhưng không phải vào chủ nhật sắp tới. Đã qua lâu rồi thời Jose Mourinho dìu dắt Frank Lampard. Vị thuyền trưởng của Chelsea ở hiện tại đã tự mình giới thiệu với cả thế giới và tạo ra khoảng cách với “người đặc biệt”. Trong khi đó, The Blues giống như 1 con mèo nằm trong nôi, vẫn yên ấm nằm ngủ dù cho bất kỳ vấn đề gì xảy ra. 

    (Lược dịch từ theprideoflondon.com)

    Faro | 19:33 27/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...