MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Chelsea coi chừng tin lầm Frank Lampard thứ hai

    21:30 Chủ nhật 23/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge liên tục mang đến những thông tin bất ngờ cho người hâm mộ về vị trí huấn luyện viên trưởng.

    Gần như chắc chắn Frank Lampard chỉ đóng vai trò tạm quyền đến hết mùa, bất chấp màn trình diễn của Chelsea có ra sao. Bởi lẽ, The Blues đã liên hệ với hàng loạt ứng viên thích hợp cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Những cái tên lọt vào tầm ngắm của CLB Tây London gồm Ruben Amorim, Julian Nagelsmann và Mauricio Pochettino.

    Tuy nhiên, gương mặt làm CĐV Chelsea bất ngờ hơn cả là Vincent Kompany. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo đã đưa cựu cầu thủ Manchester City vào danh sách rút gọn. Điều đó chứng tỏ, The Blues đánh giá cao những gì chiến lược gia người Bỉ làm được tại Burnley. Thế nhưng, Chelsea hãy coi chừng bổ nhiệm trúng Frank Lampard thứ hai.

    Chelsea coi chừng tin lầm Frank Lampard thứ hai - Bóng Đá

     Kompany bất ngờ được Chelsea liên hệ. 

    Thực tế cho thấy, giữa Frank Lampard và Vincent Kompany có nhiều điểm trùng hợp đến lạ kỳ. Đầu tiên, Vincent Kompany từng là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, là huyền thoại chinh chiến nhiều năm và gặt hái nhiều danh hiệu tại Premier League. Sau khi tuyên bố treo giày, ông lập tức bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện.

    Kế đó, Vincent Kompany cũng chọn Championship làm bệ phóng. Kết quả ai cũng đã rõ, ông giúp Burnley thi đấu bùng nổ và là đội đầu tiên giành vé lên chơi tại Premier League mùa giải 2023/24. Ngoài ra, nhà cầm quân 37 tuổi còn tỏ ra mát tay với các cầu thủ trẻ. Khá nhiều sao mai đã trưởng thành hơn dưới bàn tay nhào nặn của Vincent Kompany.

    Có thể kể đến CJ Egan-Riley, Ian Maatsen (mượn từ chính Chelsea) hay Anass Zaroury, cầu thủ chạy cánh được mang về từ Charleroi. Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải đầy màu hồng. Frank Lampard từng rất thành công với những “viên ngọc thô” tại Derby County trước khi trở thành tâm bão chỉ trích ở Chelsea.

    Championship có nhiều đội tham dự hơn, thế nhưng tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn lại kém xa Premier League. Chưa kể, Vincent Kompany cũng không phải là chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Tất cả những gì ông có được là màn thể hiện khá tốt tại Anderlecht và biến Burnley thành CLB hủy diệt ở Championship.

    Chelsea coi chừng tin lầm Frank Lampard thứ hai - Bóng Đá

     Hơn ai hết, Lampard hiểu chiếc ghế nóng tại Chelsea áp lực ra sao. 

    Sau này, khi nắm quyền tại Chelsea, Frank Lampard đã gặp vô vàn vấn đề. Bên cạnh thành tích kém ấn tượng, ông còn đối mặt với những cầu thủ cá tính, có cái tôi cao như Kepa Arrizabalaga hay nhân vật Marina Granovskaia trên thượng tầng. Và nếu thực sự trở thành thuyền trưởng The Blues, thử thách tương tự đang đợi Vincent Kompany.

    Bởi lẽ, Chelsea hiện tại đang là tập thể hỗn loạn, với nhiều ngôi sao đạt giá trị chuyển nhượng cao chót vót. Quan trọng hơn, sau động thái “trảm” Thomas Tuchel và Graham Potter, tân chủ tịch Todd Boehly cho thấy mình tàn nhẫn không kém người tiền nhiệm Roman Abramovich là bao. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:00 23/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...