MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chelsea có trở lại lối mòn sau sự cố ở trận gặp Malmo?

    19:01 Thứ năm 21/10/2021

    BongDa.com.vn Trận đấu gặp Malmo vào rạng sáng nay có lẽ sẽ vỡ ra cho Thomas Tuchel vài điều, nhất là trong bối cảnh Premier League sắp bước vào chặng tourmalet.

    Xét về mặt kết quả, NHM Chelsea không có gì phải phàn nàn về trận đấu gặp Malmo rạng sáng nay. Sau cú sảy chân trước Juventus, Chelsea vẫn thu được 6 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên và hiện đang đứng nhì bảng H với khoảng cách 1 trận thắng so với "Lão bà". 

    Theo đó, dù không cần bung quá nhiều sức, Chelsea vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước Malmo. Thậm chí, kết cục của trận đấu đã được định đoạt ngay chỉ sau 21 phút khi mà lần lượt Andreas Christensen rồi Jorginho đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 2-0.

    Chelsea có trở lại lối mòn sau sự cố ở trận gặp Malmo? - Bóng Đá

     Lukaku và Werner rời sân chỉ trong hiệp một.

    Điểm nhấn của trận đấu chỉ đến khi Romelu Lukaku và Timo Werner thi nhau rời sân chỉ sau 45 phút đầu tiên. Chấn thương của hai cầu thủ này sẽ khiến Thomas Tuchel khốn đốn trong thời gian tới bởi họ không còn tiền đạo đẳng cấp nào trong tay. 

    Tuchel cho biết: "Chúng tôi có một chấn thương mắt cá của Lukaku và chấn thương gân kheo của Werner. Tôi đoán họ sẽ ngồi ngoài trong vài ngày."

    "Chúng tôi chỉ còn có Christian Pulisic, chúng tôi mất tất cả mọi người nhưng chúng tôi phải tìm cách. Chúng tôi không có lời bào chữa nào. Romelu bị trẹo mắt cá chân sau pha phạm lỗi trong vòng cấm, Timo dính chấn thương gân kheo. Cả hai sẽ phải nghỉ một thời gian. Họ sẽ phải nghỉ thi đấu một số trận."

    "Tôi không hối hận. Đó là khoảnh khắc mang lại sự tự tin cho cậu ấy [Lukaku]. Những chuyện như thế này có thể xảy ra, thật là xui xẻo."

    Như vậy, việc thiếu vắng những chân sút chủ lực sẽ khiến Tuchel có một số điều chỉnh dù không muốn. Lối chơi trực diện, xoay quanh Lukaku giờ đây sẽ tạm thời bị gạt sang một bên. Thay vào đó, nhiều khả năng Chelsea sẽ quay về với cách chơi không tiền đạo mục tiêu như mùa giải trước. 

    Chelsea có trở lại lối mòn sau sự cố ở trận gặp Malmo? - Bóng Đá

     Tuchel buộc phải có những sự thay đổi trong thời gian tới.

    Họ vẫn còn trong tay Mason Mount, Kai Havertz và phần nào là Callum Hudson-Odoi để làm chuyện đó. Dĩ nhiên, Tuchel hiểu rằng "một chiêu không thể dùng nhiều lần". Đây là lí do khiến chiến lược gia người Đức quyết tâm chiêu mộ bằng được Lukaku trong mùa Hè vừa qua. 

    Song, trong bối cảnh đội bóng đang thiếu thốn về mặt nhân sự, Tuchel buộc phải nghĩ cách xoay tua và thay đổi hệ thống chiến thuật. May cho Tuchel, hai cầu thủ trên không dính chấn thương quá nặng. Cùng lắm họ chỉ rời xa sân cỏ trong vài tuần và trong thời gian đó, Chelsea cũng chỉ gặp những đối thủ nhẹ kí. Còn chờ gì mà không mạnh dạn thử nghiệm hả Tuchel?

    Tuchel nói về chấn thương của Lukaku:

     
    Ngọa Long | 18:31 21/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...