MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Chelsea có thể giải quyết khoản nợ 71 triệu bảng một cách nhanh gọn

    19:56 Thứ sáu 22/04/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge nên đưa ra quyết định cho tương lai của một bản hợp đồng gây thất vọng.

     

    Romelu Lukaku - bản hợp đồng trị giá 97,5 triệu bảng của Chelsea, đã và đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn tại Stamford Bridge. Có thể nói, Lukaku đã một lần nữa tự chứng minh rằng, anh không phù hợp với những câu lạc bộ lớn tại Premier League.

    5 bàn thắng sau 21 lần ra sân tại Ngoại Hạng Anh, chắc chắn không phải là thành tích mà người ta mong đợi ở một trong những tiền đạo đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Trên thực tế, chẳng những không làm tốt nhiệm vụ săn bàn, mà Lukaku còn không cho thấy sự hòa nhập với lối chơi của Chelsea dù mùa giải năm nay đã gần đi đến hồi kết. 

    Werner bỏ lại Lukaku trong bóng tối - Bóng Đá

     Lukaku là một bản hợp đồng thất bại. 

    Chỉ sau 60 phút thi đấu, Lukaku đã bị rút ra khỏi sân trong thất bại của Chelsea trước Arsenal. Anh có vỏn vẹn 22 lần chạm bóng - thấp nhất so với bất kỳ cầu thủ nào đá chính ngoại trừ vị trí thủ môn, mà thực sự thì Lukaku cũng chỉ chạm bóng nhiều hơn Aaron Ramsdale... 1 lần.

    Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Tuchel phải thừa nhận rằng, quyết định để Lukaku đá chính ở Premier League lần đầu tiên trong hơn hai tháng là để cựu sao Inter Milan có thể tìm lại được phong độ. Nhưng không, chân sút người Bỉ lại tiếp tục gây thất vọng, và có lẽ cũng đã đến lúc Chelsea giải quyết 'của nợ' này.

    Theo tiết lộ từ Mirror, theo cơ cấu thanh toán trong thỏa thuận giữa Chelsea và Inter Milan về thương vụ Lukaku, The Blues hiện vẫn còn nợ Nhà vô địch Serie A đến 71 triệu bảng. Và ở thời điểm hiện tại, họ hoàn toàn có thể giải quyết món nợ này bằng cách tận dụng sự quan tâm mà Lukaku đang nhận được từ các CLB Ý.

    Lukaku ngày càng dở - Bóng Đá

    Chelsea nên nói lời chia tay với Lukaku.

    Giới truyền thông khẳng định, cả Inter Milan lẫn AC Milan đều có ý định mang Lukaku trở lại Serie A. Tất nhiên, dù gây thất vọng mạnh mẽ tại Stamford Bridge, nhưng ai cũng biết rằng Lukaku từng xuất sắc như thế nào khi chơi bóng tại nước Ý. Vì vậy, việc những đội bóng hàng đầu đến từ Serie A vẫn đánh giá cao chân sút người Bỉ là điều dễ hiểu.

    Về phần Chelsea, xét đến phong độ hiện tại của Lukaku, rõ ràng là chẳng có lý do gì để họ tiếp tục giữ chân ngôi sao này ở lại. Mà bên cạnh yếu tố chuyên môn và tài chính, sự ra đi của Lukaku dự kiến cũng sẽ mang đến một bầu không khí tích cực hơn cho phòng thay đồ tại Stamford Bridge. Còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports, ngôi sao người Bỉ đã công khai chỉ trích chiến thuật của Tuchel và thổ lộ mong muốn được trở lại khoác áo Inter Milan trong tương lai. 

    Huỳnh Phong | 19:26 22/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...