MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Chelsea có điểm tựa trước đại chiến với Liverpool

    17:50 Thứ sáu 31/12/2021

    BongDa.com.vn Dù gặp bất lợi về mặt lực lượng, tuy nhiên đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn có điểm tựa đáng tin cậy.

    Tâm điểm của vòng 21 Ngoại hạng Anh cuối tuần này là trận đại chiến giữa ChelseaLiverpool trên SVĐ Stamford Bridge. CLB thành London gặp bất lợi về mặt lực lượng khi Thiago Silva, Ben Chilwell và Reece James không thể góp mặt vì chấn thương. Andreas Christensen bị đau trong trận hòa Brighton và phải rời sân sớm, khả năng trở lại ở trận chiến sắp tới còn bỏ ngỏ.

    Ngoài ra Timo Werner cũng sẽ không góp mặt vì dính COVID-19. Ruben Loftus-Cheek và Kai Havertz bỏ ngỏ khả năng ra sân. Về phía Liverpool, họ có trong tay gần như lực lượng mạnh nhất khi các trụ cột đã trở lại sau khi dương tính với COVID-19. Chelsea do đó bị cho là sẽ yếu thế hơn trong cuộc đối đầu diễn ra vào tối Chủ nhật tuần này (giờ Việt Nam).

     - Bóng Đá

     Chelsea vs Liverpool là tâm điểm cuối tuần này.

    Tuy nhiên, Chelsea sẽ có một điểm tựa vô cùng vững chắc, đó chính là SVĐ Stamford Bridge. The Blues không chỉ hưởng lợi từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà, mà còn có thể khai thác sự yếu kém của The Kop mỗi khi phải chơi trên sân khách.

    Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp gần như không thể bị đánh bại mỗi khi chơi tại Anfield. Sự cuồng nhiệt của CĐV nơi đây tiếp thêm tinh thần máu lửa cho những Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk… chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên khi phải làm khách, tiếp xúc với bầu không khí khác, sức mạnh của The Kop cũng bị ảnh hưởng.

    Bằng chứng là cả 2 thất bại mà Liverpool phải nhận tại Premier League từ đầu mùa đều đến từ các chuyến làm khách (West Ham, Leicester City). Trong số 5 trận hòa, cũng có 2 trận từ những lần hành quân xa nhà (Tottenham, Brentford). Ở cuộc phỏng vấn mới đây, Diogo Jota cũng thừa nhận: “Tôi nghĩ rằng mọi người đều cảm thấy điều đó: chúng tôi không giống như chính mình, chúng tôi không có được động lực như chúng tôi thường làm.

     - Bóng Đá

     Liverpool chơi không tốt mỗi khi rời xa Anfield.

    Sau khi đối thủ ghi được bàn thắng, đám đông đã thực sự bùng nổ, các cầu thủ nỗ lực hơn rất nhiều và mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với chúng tôi và chúng tôi không thể có được bàn gỡ hòa.”

    Đây là điều mà HLV Thomas Tuchel cần phải lưu ý. Nếu như Chelsea có được bàn mở tỷ số trước ở trận đấu tới, họ sẽ có quyền làm chủ cuộc chơi. Trong bối cảnh đội bóng mất nhiều trụ cột, chiến lược gia người Đức vì vậy sẽ cần tới nguồn động lực từ khắp các khán đài SVĐ Stamford Bridge.

    Số liệu thống kê đằng sau 100 bàn thắng của Mohamed Salah tại Premier League

     
    Endo | 17:20 31/12/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...