MỚI NHẤT :
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • Chelsea bị từ chối lời đề nghị 50 triệu bảng

    13:27 Chủ nhật 04/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đã tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ cải thiện tuyến giữa trong ngày chuyển nhượng cuối cùng.

     

    Mùa Hè năm nay, Chelsea là đội bóng hoạt động mạnh mẽ nhất trên TTCN với tổng cộng hơn 250 triệu bảng đã được đầu tư cho hàng loạt thương vụ chất lượng. Và thực tế, con số này đã có thể tăng lên đáng kể nếu như đội chủ sân Stamford Bridge ký kết thành công một bản hợp đồng bom tấn ở ngày chuyển nhượng cuối cùng.

    Cụ thể, BBC dẫn nguồn từ Daily Echo cho hay, trong 'deadline day' Chelsea đã gửi đến Southampton một lời đề nghị có trị giá lên đến 50 triệu bảng dành cho Romeo Lavia, tiền vệ 18 tuổi thuộc biên chế Soton. Tuy vậy, đội bóng này đã bất ngờ từ chối đề xuất khổng lồ đến từ The Blues.

    Chelsea's bid for Romeo Lavia rejected - Bóng Đá

    Southampton không có ý định bán đi Lavia.

    Thực tế, Lavia mới chỉ cập bến Southampton trong mùa Hè này, thông qua một thương vụ trị giá khoảng 12 triệu euro từ Manchester City. Thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng sao trẻ người Bỉ cũng sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công khá ấn tượng. Sau 5 lần ra sân tại Premier League mùa này, anh đã có cho mình 1 bàn thắng.

    Hợp đồng hiện tại giữa Lavia với Soton còn thời hạn đến tận năm 2027, và có lẽ họ đánh giá rất cao tiền vệ này thế nên lời đề nghị trị giá khủng của Chelsea đã bị từ chối. Về phần mình, The Blues đã kịp thời hỏi mượn thành công Denis Zakaria trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 12:57 04/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...