MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chelsea bị trừng phạt, Tuchel nên cân nhắc về trò cưng của Lampard

    18:30 Thứ sáu 11/03/2022

    BongDa.com.vn Chelsea đang đối diện với nhiều vấn đề rắc rối sau những quyết định trừng phạt của Chính phủ Anh.

     

    Billy Gilmour nói về kỉ niệm đẹp với Chelsea khi đối đầu Everton

    Ông chủ Roman Abramovich đang gặp rất nhiều áp lực về tài chính sau cuộc tấn công quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine vừa qua.

    Mới đây, Chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào Chelsea và tỷ phú người Nga. Theo đó The Blues phải tạm ngừng việc bán CLB, không được phép mua bán cầu thủ. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh như bán áo đấu và bán vé vào sân từng trận (trừ CĐV đã mua vé mùa) cũng bị ngưng lại. Và đặc biệt, đội bóng thành London cũng không được phép gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trong đội hình.

    Khi ấy, HLV Thomas Tuchel sẽ mất 3 cầu thủ quan trọng trong đội hình gồm Andreas Christensen, Antonio Rudiger và Cesar Azpilicueta, những người sẽ kết thúc thỏa thuận hiện tại với CLB vào ngày 30/6 tới đây. 

    MU phải nắm lấy cơ hội với HLV Tuchel - Bóng Đá

    Chelsea gặp khó khăn sau những lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh.  

    Tuy nhiên, không chỉ có 3 cầu thủ này. Theo Metro, Chelsea đứng trước nguy cơ mất trắng tới 9 cầu thủ. Cụ thể, ngoài 3 cái tên kể tên, 6 cầu thủ khác cũng sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, bao gồm Emerson Palmieri, Danny Drinkwater, Baba Rahman, Matt Miazga, Jake Clarke-Salter và Charly Musonda. 

    Với tình hình hiện tại, nếu như Chính phủ Anh không sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, lực lượng của Chelsea sẽ bị tổn thất nặng nề và rất khó để họ có thể tiếp tục cuộc đua chinh phục danh hiệu cùng những đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù. 

    Trong trường hợp mọi chuyện vẫn đi theo xu hướng khó giải quyết, The Blues sẽ cần phải tận dụng tối đa nguồn lực hiện tại, bao gồm những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo CLB hoặc đang được đem đi cho mượn. 

    Một trong những cái tên đáng được nhắc tới nhất phải kể đến Billy Gilmour, phát hiện của Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard. Khi L8 còn tại vị, tiền vệ người Scotland đã được tạo nhiều cơ hội ra sân và anh đã ghi dấu ấn đáng kể bởi phong cách thi đấu chững chạc, chuyền bóng thông minh cùng tư duy sáng tạo nơi khu vực giữa sân. 

     - Bóng Đá

    Gilmour có thể là lời giải cho bài toán nhân sự tại Chelsea.  

    Tuy nhiên, sau khi các trụ cột của đội bóng như N'Golo Kante, Jorginho hay Mateo Kovacic trở lại sau chấn thương, Gilmour đã không còn nhiều đất diễn và buộc phải ra đi theo dạng cho mượn dưới thời HLV Thomas Tuchel để tìm kiếm thêm cơ hội thi đấu. 

    Giờ đây, trong bối cảnh Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng do những lệnh trừng phạt từ Chính phủ Anh, tiền vệ người Scotland có thể được xem là phương án sáng giá để giúp đội bóng vượt qua cơn khó khăn trong thời gian tới, cho đến khi lệnh cấm chuyển nhượng The Blues được dỡ bỏ. 

    Đăng Huy | 18:00 11/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...