MỚI NHẤT :
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Chelsea bết bát: Vì đâu nên nỗi?

    08:55 Thứ năm 20/08/2015

    Sau hai trận đầu tiên của mùa bóng mới 2015/16, Chelsea chỉ có được duy nhất 1 điểm và đứng tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng

    (BongDa.com.vn) – Sau hai trận đầu tiên của mùa bóng mới 2015/16 đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho chỉ có được duy nhất 1 điểm và đứng tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thành tích bết bát của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Chelsea?

    Chelsea vẫn chưa có những nhân tố mới mang tính đột phá trong đội hình. Ảnh: Internet.
    Chelsea vẫn chưa có những nhân tố mới mang tính đột phá trong đội hình. Ảnh: Internet.

    Thiếu những bổ sung về nhân sự

    Mùa trước Chelsea có được hai tân binh vô cùng chất lượng, đó là bộ đôi người Tây Ban Nha Cecs Fabregas và Diego Costa. Hai cầu thủ này chính là nhân tố quan trọng giúp đoàn quân của Mourinho đăng quang Premier League, Fabregas là vua kiến tạo còn cầu thủ gốc Brazil là vua phá lưới của Chelsea.

    Còn mùa giải này, Mourinho chưa có bất cứ bản hợp đồng nào đáng để các CĐV The Blues chờ đợi. Tân binh đáng chú ý nhất là Radamel Falcao và Asmir Begovic thật sự cũng chỉ là “kép phụ” cho Diego Costa và Thibaut Courtois.

    Hàng phòng ngự gặp vấn đề

    Trong những năm qua Chelsea luôn nổi tiếng là đội bóng có hàng phòng ngự kiên cố nhất Ngoại hạng Anh nói riêng cũng như làng túc cầu châu Âu nói chung. Ấy vậy mà bây giờ sở trường này của họ lại đang bộc lộ những nhược điểm chết người và đây là điểm yếu mà đối phương đã khai thác thành công.

    Sự sa sút của thủ lĩnh Cecs Fabregas

    Ngay sau khi cập bến Stamford Bridge mùa hè năm ngoái, Cesc Fabregas lập tức được xem là thủ lĩnh đích thực của Chelsea. Anh chính là chìa khoá thành công của đội bóng thành London. F4 đã tỏa sáng và giúp Chelsea thăng hoa vào đầu mùa giải năm ngoái nhưng rõ ràng phong độ của cầu thủ số 4 này giảm sút thậm tệ sau khi phải trải qua cuộc “hành xác” trong kỳ lễ Giáng sinh và năm mới 2015.

    Barclays Premier League 2015/16 Chelsea v Swansea City Stamford Bridge, Fulham Rd, London, United Kingdom - 8 Aug 2015
    Sự sa sút phong độ của Cecs Fabregas dẫn đến những kết quả đáng thất vọng của Chelsea ở giai đoạn đầu mùa giải. Ảnh: Internet.

    Đến nay cầu thủ sinh năm 1987 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của sự hồi sinh. Bên cạnh hàng thủ kém cỏi, nguyên nhân khiến Chelsea chơi tệ hại trong giai đoạn mùa giải mới chính là sự sa sút của Cesc Fabregas. Đóng góp của tiền vệ người Tây Ban Nha vào lối chơi của The Blues gần như là không nhiều, thành thật mà nói anh đã và đang lạc nhịp trong chiến thuật của ông thầy Mourinho.

    Dấu ấn nhạt nhòa của HLV Jose Mourinho

    HLV Mourinho vướng phải không ít vấn đề nội bộ trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet.
    HLV Mourinho vướng phải không ít vấn đề nội bộ trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet.

    Trong mọi thành bại của đội bóng đều có dấu ấn của HLV và Mourinho chính là nguyên nhân khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn như hiện tại. Như đã nói, HLV người Bồ Đào Nha không có ý định tăng cường chất lượng đội hình cho đội bóng dù ông chủ Roman Abramovich luôn dư khả năng chi trả. Ngoài ra Mourinho đã gây ra mâu thuẫn với bác Sỹ Eva Carneiro khiến cho nội bộ CLB gặp rất nhiều bất ổn.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...