MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Châu Âu dậy sóng vì Zidane 2.0

    18:11 Chủ nhật 09/07/2023

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ Rayan Cherki của Olympique Lyon đang được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm sau những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua.

     

    Rayan Cherki sinh năm 2003 tại Lyon (Pháp), trong một gia đình gốc Algeria. Anh được đánh giá là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo danh tiếng Olympique Lyon. Sau khi tỏa sáng ở đội B, Cherki được đôn lên đội 1. Cầu thủ này đá trận ra mắt tại Ligue 1 vào ngày 19 tháng 10 năm 2019 trong trận hòa Dijon với tỉ số 0-0. Hơn 1 tháng sau, lần đầu tiên anh được hít thở bầu không khí Champions League khi vào sân thay thế Maxwel Cornet ở phút 75, trong trận thua 0-2 trước Zenit St.Petersburg.

     - Bóng Đá

     Cherki trưởng thành từ lò đào tạo Lyon.

    Đến thời điểm này, Rayan Cherki đã trải qua 4 mùa tại đội 1 Lyon, dưới các triều đại từ Rudi Garcia, Peter Bosz cho tới Laurent Blanc. Dù mới 19 tuổi, nhưng Cherki thi đấu rất chững chạc và đĩnh đạc. Mùa này, tính riêng tại Ligue 1, anh ra sân 34 trận (21 lần đá chính), với tổng số phút thi đấu là 1.874, ghi 4 bàn và có 6 đường kiến tạo.

    Ngoài ra, trong mỗi 90 phút, cầu thủ này thực hiện 1.8 cú dứt điểm, tung ra 23.4 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 81%), tạo được 2.0 key pass, có 2.3 pha rê bóng, 0.4 cú tắc bóng và 3.6 tình huống thắng tranh chấp tay đôi.

    Điểm mạnh của Cherki là những pha rê dắt bóng khéo léo, nhãn quan chiến thuật bén nhạy với tầm nhìn bao quát và thường tung những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội (key pass). Rayan chuyền bóng đoạn ngắn hay mở bóng dài đều rất cừ. Cầu thủ này cũng thường xuyên thực hiện các quả chọc khe táo bạo. Vì vậy ở Pháp, người ta hay ví von và so sánh anh với huyền thoại Zinedine Zidane.

     - Bóng Đá

     Rayan thường được ví như Zidane 2.0 của nước Pháp.

    Vị trí ưa thích của Rayan Cherki là tiền vệ tấn công, trong sơ đồ 4-2-3-1 hay 3-4-3 mà huấn luyện viên Laurent Blanc thường sử dụng. Cherki thường có xu hướng lùi xuống, tự tìm kiếm bóng, rồi nhanh chóng xâm nhập trực diện trung lộ hoặc mở những đường bóng ra hai biên. Ngoài ra, ở một số trận, cầu thủ 19 tuổi được bố trí dạt hẳn ra biên (chủ yếu cánh trái).

    Tuy vậy, điểm yếu của Rayan là khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa chưa tốt, chẳng hạn như hiếm khi lao vào tắc bóng hay thực hiện các tình huống giải vây. Bên cạnh đó, chất lượng những quả tạt và tranh chấp trên không của tiền vệ này cũng chưa mang đến sự hiệu quả cần thiết.

    Nhưng tựu trung lại, những gì mà Cherki làm được ở tuổi 19 vẫn xứng đáng nhận sự ngưỡng mộ. Anh được dự báo sẽ còn tiến xa và hoàn thiện hơn nữa bộ kỹ năng tấn công lẫn phòng thủ của mình trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Chelsea là một trong những ông lớn đã gửi đề nghị chiêu mộ Cherki.

    Hiện tại, Paris Saint-Germain, ông lớn ở Ligue 1, đã đưa ra lời đề nghị dành cho Lyon về việc muốn có sự phục vụ của Rayan Cherki. Tại La Liga, Barcelona và Real Madrid cũng mê mẩn thần đồng nước Pháp. Ngoài ra, các đội bóng tên tuổi ở Premier League đang bắt đầu nhảy vào cạnh tranh quyết liệt thương vụ trên.

    Mới đây, Chelsea đã đàm phán giá cả với Lyon, thậm chí họ còn dùng Christian Pulisic để làm mồi nhử. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:41 09/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...