MỚI NHẤT :
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Châu Âu đang vẫy gọi Kiatisak

    18:29 Thứ tư 04/10/2017 | 1

    Báo Bangkok Post cho biết tập đoàn King Power đang liên hệ với HLV Kiatisak để đưa nhà cầm quân này tới Bỉ làm việc.

    Cụ thể, tập đoàn King Power, sở hữu hai đội bóng châu Âu, sẽ sắp xếp để đưa những HLV Thái Lan giàu kinh nghiệm, trong đó có Kiatisak, tới CLB Oud-Heverlee Leuven (OHL) thuộc giải hạng 2 của Bỉ.

    Trả lời báo chí, Giám đốc điều hành Aiyawatt Srivaddhanaprabha của tập đoàn King Power, đồng thời là Phó Chủ tịch CLB Leicester City cho biết có khoảng 10 tài năng trẻ Thái Lan được gửi tới đội Leicester tập huấn lâu dài trong tương lai.

    Ngoài ra, ông Aiyawatt chia sẻ thêm HLV Kiatisak sẽ được chọn làm trợ lý CLB OHL.

     - Bóng Đá

     Người Thái muốn tạo cơ hội cho Kiatisak làm việc tại châu Âu.

    "Tôi chưa nghe bất kỳ thông tin nào từ Kiatisak. Ông ấy đang bận rộn hoàn tất chương trình học lấy bằng HLV chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ chờ quyết định từ Kiatisak. Nếu nhà cầm quân này hứng thú với việc sang Bỉ, khi đó mọi thứ sẽ được bàn thêm," ông Aiyawatt nói.

    Cũng theo Bangkok Post, đội OHL đã bổ nhiệm cựu HLV Nigel Pearson của Leicester dẫn dắt CLB. Nếu Kiatisak đồng ý sang Bỉ, ông sẽ giữ vai trò trợ lý cho nhà cầm quân này. Vừa qua, cựu danh thủ bóng đá Thái đã từ chức HLV CLB Port. Sau đó, có tin đồn Kiatisak sẽ tới Indonesia làm việc.

    Tháng trước, truyền thông loan tin Kiatisak được chọn dẫn dắt CLB Persib đình đám. Tuy nhiên, vì những trục trặc giấy tờ, chiến lược gia mang biệt danh "Zico Thái" vẫn chưa chính thức được trao hợp đồng. Ngoài ra, truyền thông cũng râm ran Kiatisak sẽ được chọn làm HLV tuyển Việt Nam.

    Với bóng đá Thái Lan, họ có tham vọng phát triển bóng đá rất hoành tráng. Không chỉ muốn quanh quẩn trong "ao làng", người Thái giờ gửi cầu thủ sang nước ngoài tập huấn. Không chỉ vậy, họ còn tạo điều kiện cho chiến lược gia nội sang các nền bóng đá châu Âu tiên tiến học hỏi kinh nghiệm.

    Nguyên Trí | 18:14 04/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...