MỚI NHẤT :
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Châu Á làm được gì ở World Cup 2022?

    17:42 Thứ năm 08/12/2022

    Vòng 1/8 là nơi xa nhất mà các đội tuyển châu Á có thể đi đến tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Không được đánh giá cao ở bảng E, tuyển Nhật Bản lại thể hiện màn trình diễn ấn tượng nhất trong các đội tuyển châu Á tại World Cup 2022 khi quật ngã hai ông lớn châu Âu, Đức và Tây Ban Nha, để giành ngôi nhất bảng. 

     - Bóng Đá

    Tuyển Nhật Bản thậm chí suýt tạo thêm địa chấn ở vòng 16 đội khi dẫn trước Croatia. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim á quân World Cup giúp đội bóng áo kẻ caro gỡ hòa và thắng ngược trên chấm luân lưu. Tuyển Nhật Bản vẫn rất đáng khen dù dừng bước ở vòng này. 

     - Bóng Đá

    Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng trải qua hành trình đáng khen ở World Cup 2022. Họ thắng Bồ Đào Nha, hòa Uruguay và loại đội bóng Nam Mỹ từ vòng bảng. Trước ứng viên vô địch Brazil ở vòng 16 đội, tuyển Hàn Quốc không thể tạo bất ngờ và chịu thua 1-4.

     - Bóng Đá

     Chứng kiến cách Hàn Quốc thi đấu từ đầu giải, nhiều chuyên gia tin rằng châu Á đã thu hẹp đáng kể khoảng cách trình độ với bóng đá thế giới. 

     - Bóng Đá

    Saudi Arabia là đội tuyển châu Á đầu tiên gây địa chấn ở World Cup 2022. Ngay trận ra quân bảng C, Saudi Arabia thắng ngược Argentina 2-1.

     - Bóng Đá

    Saudi Arabia không thể gây tiếp bất ngờ khi đương đầu Ba Lan và Mexico ở hai trận còn lại trước khi chia tay giải với vị trí cuối bảng.

     - Bóng Đá

     Tuyển Iran (áo trắng) thua đậm Anh ở trận ra quân nhưng chơi tuyệt hay ở trận gặp Xứ Wales và thắng đối thủ này 2-0 với hai bàn trong thời gian bù giờ.

     - Bóng Đá

    Iran đã không thể thắng Mỹ ở lượt cuối nên chấp nhận dừng bước với vị trí thứ 3 bảng B.

     - Bóng Đá

    Tuyển Qatar với tư cách chủ nhà lại chơi tệ nhất trong số đội tuyển châu Á ở World Cup 2022. Họ toàn thua ở bảng A trước Ecuador, Senegal và Hà Lan, chỉ ghi được một bàn danh dự.

     - Bóng Đá

     Qatar tiến bộ ở châu Á nhưng thiếu kinh nghiệm và không chuẩn bị tốt trong lần đầu dự World Cup.

     - Bóng Đá

    Không đến từ châu Á nhưng tuyển Australia lại thuộc liên đoàn bóng đá châu lục này (AFC). Đội bóng xứ sở chuột túi thắng hai trận trước Tunisia và Đan Mạch, chỉ chịu thua đương kim vô địch Pháp ở bảng D. Gặp Argentina ở vòng 16, Australia không thể làm nên bất ngờ khi thua 1-2.

    Lê Bảo | 15:29 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...