MỚI NHẤT :
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Chật vật ở Premier League, Arsenal thăng hoa ở một đấu trường khác

    02:37 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, Arsenal hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.

    Trong nhiều năm trở lại đây, HLV Arsene Wenger liên tục bị cho là nguyên nhân lớn nhất khiến Arsenal không thể vực dậy. Do đó cuối mùa trước, khi HLV này tuyên bố từ dã đội bóng sau 22 năm gắn bó, người ta đã kì vọng vào một kỉ nguyên tươi sáng tại sân Emirates.

    Tuy nhiên ít nhất đến thời điểm hiện tại, người kế nhiệm Unai Emery vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực. Điều này được thể hiện rõ qua vị trí thứ 9 của Gunners trên BXH Ngoại hạng Anh. Qua 4 vòng đấu, họ mang về thành tích thua 2 và thắng 2.

    Chật vật ở Premier League, Arsenal thăng hoa ở một đấu trường khác - Bóng Đá

     Đội nữ Arsenal vừa có một khởi đầu mùa giải hoàn hảo.

    Trong khi đội nam đang chật vật, thì đội nữ Arsenal vừa có một khởi đầu mùa giải mới không thể hoàn hảo hơn. Ở trận mở màn Women's Super League 2018-19, họ đã hủy diệt Liverpool với tỷ số 5-0 nhờ vào hat-trick của Vivianne Miedema, nữ tiền đạo này còn kiến tạo thành bàn cho các đồng đội Lisa Evans và Kim Little.

    Với chiến thắng 5 sao này, Arsenal đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ cao nhất nước Anh. Liverpool không thể gỡ lại bàn nào đang tạm giữ vị trí cuối bảng.

    Vivianne Miedema, nữ tiền đạo sinh năm 1996, với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo, đã được chấm điểm tuyệt đối ở trận đấu này. Vivianne rời Bayern Munich để đến Arsenal mùa hè năm ngoái, chỉ ít tháng sau đó, cô chơi xuất sắc tại UEFA Women's Euro 2017 để cùng đội tuyển Hà Lan lên ngôi vô địch.

    Ở tuổi 22, tiền đạo này đã có đến 51 bàn thắng sau 64 lần ra sân cho tuyển quốc gia. Khi ở Bayern, Vivianne khoác áo số 10 và cũng được coi là phiên bản nữ Arjen Robben của Cơn lốc màu da cam.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:45 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...