MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Chanathip được chỉ định làm đội trưởng, tuyên bố sẽ đánh bại Trung Quốc

    19:26 Thứ bảy 11/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chanathip Songkrasin được Madam Pang và HLV Mano Polking chỉ định làm thủ quân tuyển Thái Lan ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Đội tuyển Thái Lan chuẩn bị có 2 trận đấu quan trọng trong tháng 11 gặp Trung Quốc và Singapore thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Trước thềm những lượt đấu quan trọng trên, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam [Madam Pang] và HLV Alexandre Polking đã chỉ định Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan làm thủ quân đội tuyển quốc gia nước này. Mỗi người sẽ mang vai trò đội trưởng ở một trận đấu khác nhau.

    "Chúng tôi sẽ sử dụng 2 đội trưởng thay nhau mỗi trận là Chanathip và Theerathon. Chúng tôi tin tưởng vào kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của họ," bà Pang nói về lựa chọn của mình.

    Chanathip được chỉ định làm đội trưởng, tuyên bố sẽ đánh bại Trung Quốc - Bóng Đá

     Madam Pang luôn thân thiết với các thành viên đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Siamsport.

    Cũng nhân dịp này, người phụ nữ nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhiệm kỳ kế tiếp tuyên bố.

    "Trung Quốc là một đội mạnh, có thứ hạng FIFA cao hơn chúng tôi nhưng khi được chơi trên sân nhà và đặc biệt là tại Rajamangala, tôi tin rằng mọi người sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Vì danh dự và vì người hâm mộ Thái Lan, quan trọng là Mano (Polking) đã nói rằng anh ấy sẵn sàng chiến đấu để có 3 điểm đầu tiên."

    Trong khi đó, Chanathip Songkrasin khẳng định Voi Chiến sẽ thi đấu tốt và giành chiến thắng trước Trung Quốc.

    "Chơi cho đội tuyển Thái Lan là điều quan trọng nhất," Chanathip Songkrasin chia sẻ. "Cá nhân tôi sẽ cố gắng đánh bại Trung Quốc và Singapore. Chúng ta phải cố gắng lấy lại niềm tin của người hâm mộ."

    "Chúng ta phải đánh bại Trung Quốc và Singapore. Trung Quốc là đội tuyển mạnh, nhưng tất cả không sợ hãi và sẽ chiến đấu cho đến khi tiếng còi kết thúc trận vang lên."

    Đội tuyển Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch bảng C Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á bằng cuộc tiếp đón Trung quốc ngày 16/11 trên sân Rajamangala trước khi làm khách Singapore ngày 21/11. 

    Nam Thành | 18:56 11/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...