MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Chán Saudi, Neymar tìm đường trở lại Barca

    08:48 Thứ tư 27/03/2024

    BongDa.com.vn Theo tiết lộ của Bar Canaletes, siêu sao người Brazil vẫn tiếp tục giữ liên lạc với đội bóng cũ.

    Chủ tịch Barcelona Joan Laporta luôn quan tâm đến việc đưa Neymar trở lại câu lạc bộ. Cầu thủ người Brazil cũng rất muốn ra đi và đã bày tỏ điều đó với Laporta.

    Theo tiết lộ của Bar Canaletes, Neymar và Laporta thường xuyên nói chuyện và tiền đạo Al-Hilal mong muốn được gia nhập Barcelona sau khi thời hạn ở Ả Rập Xê Út kết thúc. Cầu thủ 32 tuổi, người đang hồi phục sau khi đứt dây chằng chéo trước vào tháng 9, sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2025. Khi ấy anh có thể ký hợp đồng tự do với Barca ở tuổi 33.

    Neymar còn đau hơn Mbappe - Bóng Đá

     Neymar vẫn nhớ Barca.

    Nhà báo Joan Fontes chỉ ra rằng con trai của Neymar, Davi Lucca, vẫn sống ở Barcelona với mẹ. Với hợp đồng hai năm ở Ả Rập Saudi, tiền bạc dường như không phải là vấn đề đối với cầu thủ người Brazil. Mùa hè 2025 cũng là bước đệm cho World Cup 2026 ở Mexico, Canada và Hoa Kỳ, nơi mà Neymar muốn đạt được phong độ cao nhất, có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh với tuyển Brazil.

    Cùng thời điểm này vào mùa hè tới, nhiều khả năng Barcelona vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ những ngôi sao lớn do tình hình kinh tế của họ. Neymar vẫn có thể đóng góp trong đội hình Blaugrana và thu hút các fan trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở tuổi 33, và do ít chơi bóng trong hai năm qua, câu hỏi sẽ được đặt ra là liệu việc tiếp tục một dự án bóng đá trẻ xung quanh một ngôi sao luống tuổi và dễ bị chấn thương có phải là điều khôn ngoan hay không.

    Đăng Nguyễn | 08:18 27/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...