MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Chạm trán Palace, Man Utd sẽ hưởng lợi rất nhiều từ Van de Beek

    23:17 Thứ ba 02/03/2021

    BongDa.com.vn Vì nhiều lý do, Ole Gunnar Solskjaer cần trao cơ hội cho cậu học trò người Hà Lan của mình.

    Sau 2 tuần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Donny van de Beek đủ khả năng để ra sân trong trận đấu với Chelsea vừa qua. Tuy nhiên, chàng trai người Hà Lan đã không được HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng bất chấp việc Red Devils gặp khó khăn khi tìm đường vào mành lưới của đội chủ sân Stamford Bridge.

    Rạng sáng ngày 4/3 sắp tới, Manchester United sẽ hành quân đến Selhurst Park để chạm trán Crystal Palace. Ở trận lượt đi, Donny van de Beek đã đưa bóng vào lưới The Eagles và có được bàn thắng đầu tiên tại Old Trafford. Mặc dù vậy, Red Devils đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-3. Hiện tại, ngoài cái duyên với mành lưới Crystal Palace, có nhiều lý do để tin rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ điền tên Donny van de Beek vào đội hình xuất phát tại Selhurst Park.

    Three reasons Manchester United must start Donny van de Beek against Palace - Bóng Đá

     Donny van de Beek từng ghi bàn vào lưới Crystal Palace.

    1/ Donny van de Beek hoàn toàn khỏe mạnh

    Chàng trai người Hà Lan đã trải qua 1 mùa giải khó khăn cho đến thời điểm hiện tại. Quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương chắc chắn không thể khiến Van de Beek cảm thấy hài lòng. Song, đó cũng là cơ hội để áp lực đang đè nặng lên đôi chân của anh được giảm bớt.

    Vào lúc này, tiền vệ 23 tuổi đã sẵn sàng quay trở lại thi đấu với tinh thần sảng khoái, nguồn năng lượng dồi dào và sự tự tin rất lớn. Điều đó sẽ giúp anh tạo nên sự khác biệt. Rất có thể, Ole Gunnar Solskjaer chấp nhận để Donny van de Beek ngồi dự bị ở chuyến hành quân đến Stamford Bridge là vì muốn “để dành” cậu học trò của mình cho trận đấu này.

    2/ Manchester United cần “xoay tua đội hình”

    Daniel James được trao cơ hội và đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong 2 tuần qua. Vậy nên, Donny van de Beek cũng có thể làm được điều tương tự.

    Hàng tiền vệ của Manchester United đang gặp vấn đề lớn với việc Paul Pogba phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cuối tuần này, Red Devils còn phải đối đầu với Manchester City. Do đó, HLV Solskjaer có lý do để “xoay tua đội hình”. Scott McTominay có thể sẽ được nghỉ ngơi sau khi đã chơi trọn vẹn 90 phút ở trận đấu với Chelsea dù mới chỉ vừa bình phục chấn thương. Solskjaer cần đặt niềm tin vào chàng trai người Hà Lan bởi đây là thời điểm lý tưởng để ông làm điều đó.

    Three reasons Manchester United must start Donny van de Beek against Palace - Bóng Đá

     Donny van de Beek sẽ giúp Bruno Fernandes tiến bộ.

    3/ Bruno Fernandes cần sự cạnh tranh

    Ole Gunnar Solskjaer còn có thêm 1 sự lựa chọn, đó là cho phép Bruno Fernandes nghỉ ngơi. Điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra trong bối cảnh Manchester United phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Sẽ thật tuyệt vời nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha được giảm tải ngay trước trận derby thành Manchester. Khi đó, Donny van de Beek sẽ là sự thay thế lý tưởng.

    Bên cạnh đó, Bruno Fernandes cũng cần có đối thủ để tiến bộ hơn. Sự xuất hiện của Alex Telles đã giúp Luke Shaw lột xác ngoạn mục. Bây giờ là thời điểm Donny van de Beek “giúp” cựu sao Sporting Lisbon làm điều đó.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Donny van de Beek tại Ajax Amsterdam:

     
    Faro | 22:47 02/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...