MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Chấm điểm Pháp trước Thụy Sĩ: Điểm 9 duy nhất; thảm họa hàng thủ

    06:02 Thứ ba 29/06/2021

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ World Cup đã có một màn trình diễn kém thuyết phục trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

    Hugo Lloris (6,08)

    Thủ quân tuyển Pháp đã phải nhận 3 bàn thua trước những cú dứt điểm hiểm hóc của các chân sút Thụy Sĩ. Tuy nhiên, anh cũng để lại dấu ấn ở màn đụng độ này với pha cản phá penalty thành công ở phút 53, tạo cú hích tinh thần để đội nhà tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian sau đó.

    Raphael Varane (6,35)

    Đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng ngự Les Bleus, song trung vệ thuộc biên chế Real Madrid lại thể hiện một màn trình diễn kém thuyết phục. Điển hình nhất là tình huống bị Haris Seferovic vượt qua trong tình huống không chiến, dẫn đến bàn thắng thứ 2 cho Thụy Sĩ.

    Clement Lenglet (6,64)

    Trong lần đầu tiên góp mặt vào đội hình chính, ngôi sao Barcelona đã trở thành thảm họa hàng thủ với tình huống mắc sai lầm để Thụy Sĩ mở tỷ số. Anh bị Deschamps thay ra ngay đầu hiệp hai.

    Chấm điểm Pháp trước Thụy Sĩ - Bóng Đá

     Lenglet thi đấu quá tệ hại.

    Presnel Kimpembe (6,92)

    Trong số các ngôi sao hàng thủ tuyển Pháp, Kimpembe là cái tên thi đấu ổn định nhất ở trận cầu vừa qua.

    Benjamin Pavard (6,92)

    Sự trở lại của Pavard giúp hành lang phải Les Bleus trở nên chắc chắn hơn, tuy nhiên cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich đã suýt vào vai tội đồ với pha phạm lỗi dẫn đến quả pen cho Thụy Sĩ ở phút 53.

    Paul Pogba (9,04)

    Ngôi sao sinh năm 1993 là một trong số những cái tên khiến NHM tiếc nuối nhất sau khi Pháp bị loại khỏi EURO, bởi lẽ màn trình diễn của anh là vô cùng tuyệt vời. 

    Pogba trở thành trung tâm cho mỗi đợt lên bóng bên phía tuyển Pháp, nhờ khả năng sáng tạo thượng thặng đến từ cầu thủ Manchester United, Les Bleus đã vươn lên dẫn trước Thụy Sĩ 3-1 trước khi bị đối thủ san bằng cách biệt ở khoảng thời gian cuối trận.

    Chấm điểm Pháp trước Thụy Sĩ - Bóng Đá

     Pogba nhận điểm 9 sau màn trình diễn đẳng cấp.

    Ngoài 1 siêu phẩm và 1 kiến tạo, Pogba còn gây ấn tượng mạnh bởi số lần chạm bóng cao thứ 2 toàn đội (102), đồng thời anh cũng sở hữu 4 đường chuyền quyết định ở trận đấu này (cao nhất đội).

    N'Golo Kante (7,26)

    Màn trình diễn đến từ máy quét Chelsea chỉ được đánh giá ở mức khá trong trận đấu này.

    Adrien Rabiot (6,89)

    Ngôi sao Juventus chơi ấn tượng ở khoảng thời gian đầu trận đấu, tuy nhiên trước khả năng phòng ngự từ xa đầy khoa học đến từ Thụy Sĩ, dấu ấn của anh ngày càng mờ nhạt.

    Antoine Griezmann (7,30)

    Hoạt động năng nổ trong khoảng thời gian góp mặt trên sân và đóng góp 4 đường chuyền quyết định, tuy nhiên từng ấy nỗ lực của ngôi sao Barca vẫn chưa đủ để giúp Pháp ghi tên mình vào vòng tứ kết.

    Karim Benzema (8,52)

    Didier Deschamps đã cho thấy sự đúng đắn khi quyết định triệu tập Benzema ở kỳ EURO năm nay. Tiền đạo Real Madrid chính là tác giả của hai bàn thắng liên tiếp giúp Pháp đảo ngược tình thế. Song trước một Thụy Sĩ quá kiên cường, anh cùng các đồng đội đành phải nói lời chia tay giải đấu.

    Chấm điểm Pháp trước Thụy Sĩ - Bóng Đá

     Nỗ lực đến từ Benzema chưa đủ để giúp Pháp đi tiếp.

    Kylian Mbappe (7,02)

    Tài năng sinh năm 1998 vẫn biết cách làm khổ hàng thủ Thụy Sĩ bằng những pha bứt tốc ngoạn mục. Tuy nhiên ở kỳ EURO năm nay, anh lại tỏ ra rất vô duyên trước các tình huống dứt điểm.

    Mbappe tung ra 6 cú sút ở màn đụng độ vừa rồi nhưng tất thảy đều không đi trúng đích. Đáng nói hơn, chính anh là người sút hỏng quả 11 mét quyết định, qua đó khiến tuyển Pháp vỡ mộng vô địch EURO.

    Deschamps ca ngợi bộ đôi Pogba - Rabiot

     
    Trường Sơn | 05:32 29/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...