MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Chấm điểm Anh: Mason Mount mờ nhạt; Thay người thảm họa

    11:37 Thứ hai 12/07/2021

    BongDa.com.vn Trang Whoscored đã có những đánh giá sơ bộ về màn trình diễn của các cầu thủ tuyển Anh trước ĐT Ý.

    Jordan Pickford - 7.73 điểm

    Một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Anh đêm qua, có nhiều tình huống cứu thua xuất thần trong thời gian thi đấu chính thức, đồng thời còn chặn đứng được Andrea Belotti và Jorginho trong loạt sút luân lưu.

    Kyle Walker - 6.04 điểm

    Phòng ngự chặt chẽ, nhưng không có quá nhiều đóng góp đối với mặt trận tấn công và lối chơi chung của Tam Sư.

    Harry Maguire - 7.11 điểm

    Tiếp tục là một màn trình diễn ấn tượng của Harry Maguire, hóa giải hàng loạt pha tạt bóng nguy hiểm đến từ tuyển Ý và luôn cố gắng giúp ĐT Anh dâng cao đội hình, đặc biệt là ở hiệp phụ.

     - Bóng Đá

     Một kỳ EURO đáng nhớ của Maguire. 

    John Stones - 6.93 điểm

    Có nhiều pha can thiệp, đánh chặn kịp thời, nhưng Stones lại không làm tốt trong tình huống Leonardo Bonucci gỡ hòa cho Azzurri.

    Kieran Trippier - 7.04 điểm

    Ghi dấu ấn với một pha kiến tạo tuyệt vời cho Luke Shaw, nhưng Trippier lại dần mờ nhạt trong hiệp hai và liên tục bị Federico Chiesa vượt mặt.

    Luke Shaw - 7.10 điểm

    Giúp Tam Sư mở tỷ số từ sớm và luôn đáng tin cậy ở cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng ngự, nhưng khi Ý liên tục tạo áp lực thì Shaw cũng tỏ ra kém hiệu quả hơn.

    Kalvin Phillips - 6.46 điểm

    Tương tự như những màn trình diễn ở 3 vòng knock-out trước đó, Phillips chỉ gây ấn tượng với thể lực và khả năng phòng thủ của mình, anh thiếu đi những chuyền gây đột biến cao.

    Declan Rice - 7.5 điểm

    Giống như Phillips, Rice cũng làm tốt công việc phòng ngự của mình. Đồng thời, anh còn giữ một vai trò tương đối quan trọng trong quá trình lên bóng của tuyển Anh.

    Raheem Sterling - 6.62 điểm

    Khởi đầu trận đấu khá ấn tượng nhưng dần trở nên mờ nhạt. Dù vẫn là một mối đe dọa đối với tuyển Ý, nhưng Sterling không còn gây đột biến cao như những trận đấu trước.

     - Bóng Đá

     Sterling thường xuyên "ngã vờ".

    Mason Mount - 6.12 điểm

    Một màn thể hiện vô cùng mờ nhạt đến từ Mount, ngay cả khi tuyển Anh chuyển về hệ thống 3 tiền vệ thì anh cũng chẳng thể phát huy được khả năng sáng tạo của mình.

    Harry Kane - 7.2 điểm

    Tuy không tung ra được bất kỳ pha dứt điểm nào, nhưng Kane vẫn để lại dấu ấn khi chịu khó lùi sâu, thu hút sự chú ý của hàng thủ tuyển Ý và cố gắng giúp Tam Sư triển khai tấn công.

    Thay người

    Jordan Henderson - 6.21 điểm

    Gây ấn tượng với một đường chuyền khá đẳng cấp dành cho Sterling, đóng vai trò quan trọng trong cách Tam Sư vận hành tuyến giữa.

    Jack Grealish - 6.46 điểm

    Có quá ít thời gian để tạo ra đột biến, nhưng những pha chạm bóng của Grealish đều khiến người Ý phải lo lắng.

    Bukayo Saka - 5.79 điểm

    Có 2 pha chạm bóng tệ hại trong vòng cấm tuyển Ý, kết thúc giấc mơ "mang bóng đá trở về nhà" của Tam Sư khi đá hỏng quả penalty quyết định.

     - Bóng Đá

     Cả 3 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị được Southgate tin tưởng đều đá hỏng penalty.

    Marcus Rashford - 5.4 điểm

    Được đưa vào sân vì khả năng đá penalty ổn định của mình, nhưng Rashford lại dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc.

    Jadon Sancho - 5.66 điểm

    Khá hơn Rashford khi dứt điểm trúng đích, nhưng quả phạt đền của Sancho vẫn bị Donnarumma cản phá. 

    Southgate phát biểu sau trận thua tuyển Ý

     
    Huỳnh Phong | 11:07 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...