MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Cha đẻ cúp vàng FIFA qua đời

    10:49 Thứ ba 01/11/2016

    Là niềm mơ ước, khát khao của cả thế giới bóng đá, chiếc cúp vàng FIFA tôn vinh vĩnh viễn tên tuổi nhà thiết kế Silvio Gazzaniga, người vừa qua đời ở tuổi 95 tại thành phố quê nhà Milan, Ý.

    Đón nhận hung tin này chiều 31-10, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ nhân Silvio Gazzaniga. Ông nói: “Silvio Gazzaniga là người sáng tạo ra chiếc cúp vàng FIFA, tạo vật quý giá nhất của thế giới bóng đá, là ước mơ của mọi cầu thủ, của tất cả những người hâm mộ bóng đá trên toàn hành tinh. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn của ông!".

    fifa-1

    Nghệ nhân Silvio Gazzaniga và sản phẩm ưng ý nhất trong sự nghiệp của ông. Ảnh: Internet.

    Sau khi chiếc cúp vô địch đầu tiên - gắn với hình ảnh nữ thần chiến thắng Nike theo thần thoại Hy Lạp và mang tên người sáng lập FIFA là Jules Rimet – được trao vĩnh viễn cho đội tuyển Brazil với thành tích lần thứ 3 vô địch thế giới vào năm 1970, FIFA đã phải tổ chức cuộc thi thiết kế cúp mới. Từ bản thảo của 53 nghệ nhân thuộc bảy quốc gia gửi đến dự thi, nhà thiết kế người Ý Silvio Gazzaniga giành giải nhất và bản thiết kế của ông được chọn để đưa vào sản xuất.

    fifa-2

    Cúp vàng Jules Rimet được trao vĩnh viễn cho tuyển Brazil năm 1970. Ảnh: Internet.

    Cúp vàng FIFA hiện tại có chiều cao 36,5 cm, nặng 6,175 kg, trong đó phần thân nặng khoảng 5 kg được làm từ vàng 18 carat. Phần đế nặng 1,175 kg, gồm hai lớp vàng nằm xen kẽ với hai lớp ngọc màu xanh. Chiếc cúp mô tả hai VĐV vươn tay nâng cao địa cầu, thể hiện niềm vui, sự hân hoan và thành tựu vĩ đại của các cầu thủ trong khoảnh khắc chiến thắng. Ngay khi ra đời, Cúp vàng đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo công chúng, đem lại sự nổi tiếng cùng vô số thành công lớn trong sự nghiệp của “cha đẻ” Gazzaniga.

    fifa-3

    Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter bên chiếc cúp vô địch thế giới. Ảnh: Internet.

    Được đưa vào sử dụng hơn 40 năm qua, Cúp vàng đã được nâng trang trọng trên tay 11 thủ quân các đội tuyển vô địch thế giới gồm Franz Beckenbauer (đội tuyển CHLB Đức, World Cup 1974), Daniel Passarella (Argentina, 1978), Dino Zoff (Ý, 1982), Diego Maradona (Argentina, 1986), Lothar Matthaus (CHLB Đức, 1990), Carlos Dunga (Brazil, 1994), Didier Deschamps (Pháp, 1998), Cafu (Brazil, 2002), Fabio Cannavaro (Ý, 2006), Iker Casillas (Tây Ban Nha, 2010) và Philipp Lahm (Đức, 2014).

    fifa-4

    Thủ quân tuyển Đức Philipp Lahm và chiếc cúp vô địch 2014. Ảnh: Internet.

    Phần đáy phẳng của cúp vàng khắc năm đoạt cúp và tên của đội bóng vô địch. Người hâm mộ chẳng mấy khi trông thấy phần khắc này trừ phi các nhà nhiếp ảnh ghi lại được khoảnh khắc chiếc cúp được giương cao trên tay thủ quân của đội tuyển vô địch. Tên 11 đội tuyển vô địch đã được khắc và FIFA chưa cho hay liệu có làm một chiếc cúp khác thay thế khi phần đáy “kín chỗ” vào năm 2038.

    Không giống chiếc cúp Jules Rimet, cúp vàng FIFA hiện tại chỉ là phần thưởng luân lưu, không có quy định nào kèm theo về việc giành cúp vĩnh viễn như trường hợp của đội tuyển Brazil năm 1970. Sau mỗi kỳ World Cup, đội tuyển vô địch sẽ nhận được một bản sao thu nhỏ được làm từ hợp kim mạ vàng trong khi cúp nguyên bản được lưu giữ tại trụ sở FIFA.

    fifa-5

    Hình ảnh cúp vàng FIFA trên đồng xu lưu niệm World Cup 2014. Ảnh: Internet.

    Cúp vàng FIFA đã chu du khắp thế giới, từng “ghé” Việt Nam hai lần vào các năm 2010 và 2014 để người hâm mộ được “mục sở thị”. Giá trị nguyên liệu của cúp vàng FIFA được định giá thời điểm 2014 vào khoảng 4 tỉ đồng Việt Nam nhưng giá trị tinh thần của nó là… vô giá! Ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi cũng phải từng ao ước “đổi” 5 giải thưởng cao quý “Quả bóng vàng FIFA” chỉ để một lần giương cao chiếc cúp vàng FIFA.

    Đ.Linh | 09:33 01/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...