MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Cha của Pulisic hé lộ tương lai: MU, Chelsea, Liverpool mừng thầm

    23:05 Thứ bảy 28/07/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Mỹ đang là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều đội bóng lớn, và người cha Mark Pulisic đã có những chia sẻ liên quan đến tương lai cậu con trai.

    Mới đây, ông Mark Pulisic, cha của tiền đạo Christian Pulisic đã nói rằng con trai ông sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong các tin đồn chuyển nhượng liên quan tới bản thân mình.

    Cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế ở thời điểm hiện tại và đã được rất nhiều đội bóng lớn đặc biệt quan tâm như Manchester United, Liverpool, Chelsea và Bayern Munich, theo Sportsmole. 

    Cha của Pulisic đã hé lộ tương lai: MU, Chelsea, Liverpool mừng thầm - Bóng Đá

     Pulisic đang là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Mỹ.

    Ông Mark đã không đưa ra những tuyên bố xác định về bến đỗ của Christian nhưng cựu huấn luyện viên đội trẻ Dortmund đã gợi ý rằng các cầu thủ trẻ cần ghi nhớ những sự quan tâm và nên cân nhắc chúng một cách nghiêm túc.

    "Điều đó (chuyển nhượng) luôn thay đổi. Bạn có thể nghĩ về nó, sau đó tiến hành suy nghĩ của mình, và vào cuối ngày bạn nhận ra nó không đúng đắn." Ông nói  với Sky Sports News.

    "Bóng đá thật điên rồ, bạn phải đi theo xu hướng đó và chắc chắn rằng cầu thủ sẽ cảm thấy thoải mái, bất kể quyết định có ra sao.. Không có công thức về chuyện này và cũng chẳng ai biết bạn có ở lại Dortmund hay sẽ ra đi. Christian có thể cân nhắc nhưng điều đó có khi không nằm trong tâm trí thằng bé." Mark chia sẻ thêm.

    "Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tiếp tục nói chuyện với Christian và đảm bảo mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, dự đoán những gì có thể và sẽ xảy ra trong tương lai phía trước. Đó là thời điểm thích hợp để cầu thủ đưa ra quyết định cuối cùng của mình." Cha của Pulisic kết luận.

    Cầu thủ sinh năm 1998 đã ghi 4 bàn và kiến tạo 5 lần ở Bundesliga mùa giải trước. Anh cũng là tuyển thủ quốc gia Mỹ từ năm 2016, và đang là trụ cột của đội tuyển xứ cờ hoa dù mới chỉ ra sân 21 lần trong vòng 2 năm trở lại đây.

    Vũ Quang Toản | 22:20 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...