MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Cech sẽ sớm vượt qua cơn ác mộng đầu tại Arsenal

    01:45 Thứ sáu 14/08/2015 | 1

    ​Cựu thủ môn của Arsenal, Jens Lehmann đã lên tiếng ủng hộ người hậu bối Petr Cech và cho rằng anh sẽ sớm quên đi màn khởi động đáng quên ở Premier League.

    ​Cựu thủ môn của Arsenal, Jens Lehmann đã lên tiếng ủng hộ người hậu bối Petr Cech và cho rằng anh sẽ sớm quên đi màn khởi động đáng quên ở vòng đấu đầu tiên của Premier League, để trở lại là một thủ thành đẳng cấp bậc nhất thế giới.

    Petr Cech sẽ sớm vượt qua cơn ác mộng đầu tại Arsenal
    Petr Cech sẽ sớm vượt qua cơn ác mộng đầu tại Arsenal. Ảnh: Internet.

    Chính cựu tuyển thủ Đức cũng rất bất ngờ khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Cech ở cuộc đối đầu với West Ham hôm Chủ Nhật vừa rồi, tuy nhiên, Lehmann cho rằng đây chỉ là một cú vấp của huyền thoại Chelsea và trận đấu với Crystal Palace sẽ là thời điểm Cech khẳng định bản lĩnh của mình.

    “Tôi thực sự ngạc nhiên với màn trình diên của Cech bởi tôi đã rất kì vọng nơi cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy đến từ một CLB lớn như Chelsea. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần thời gian và tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm quên đi những điều đã qua.” Lehmann chia sẻ.

    “Cậu ấy đã quyết định đến với Arsenal để được thi đấu nhiều hơn sau khi phải trải qua quãng thời gian khó khăn tại Chelsea. Chắc chắn rằng điều đó sẽ giúp cho Cech quyết tâm hơn trong việc thể hiện mình tại Arsenal.”

    “Cech chính là cầu thủ mà Arsenal còn thiếu để đoạt danh hiệu. Trong suốt sự nghiệp của mình, cậu ấy đều cho thấy mình là một thủ thành tuyệt vời. Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy nên không hiểu lúc này cậu ấy đang cảm thấy gì nhưng tôi dám chắc cậu ấy vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao trong vài năm nữa cũng như chiếm được lòng tin của tất cả mọi người.”

    T.H - Báo Đất Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...