MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CĐV Việt Nam tung bằng chứng Malaysia đá bạo lực

    10:52 Thứ tư 12/12/2018

    Trước những tố cáo của CĐV chủ nhà rằng, ĐT Việt Nam đã trình diễn một lối đá mang đậm chất “kung-fu” tại sân Bukit Jalil, CĐV Việt Nam đã tung bằng chứng phản bác và cho rằng, đội chủ nhà mới là những người chơi bóng bạo lực.

    Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Ngoài những bàn thắng đẹp, những pha xử lý nhanh và kỹ thuật, thì trận đấu còn đọng lại trong lòng NHM với nhiều tình huống bạo lực. Cụ thể, cầu thủ hai bên sẵn sàng có những va chạm nảy lửa, thậm chí triệt hạ lẫn nhau và buộc trọng tài phải liên tục cắt còi.

    CĐV Việt Nam tung bằng chứng Malaysia đá bạo lực - Bóng Đá

     Malaysia mới là đội phạm lỗi nhiều hơn so với Việt Nam. Ảnh: IT.

    Trên một số diễn đàn bóng đá Malaysia, CĐV nước này đã không ngần ngại tố cáo các cầu thủ Việt Nam trình diễn một lối chơi mang màu sắc “kung-fu” tại sân Bukit Jalil. Cụ thể họ nhắc tới tình huống Duy Mạnh đánh nguội đối với tiền đạo đội trưởng Zaquan Adha Abd Radzak nhưng được trọng tài bỏ qua.

    “Hãy nhìn cách mà số 28 (Duy Mạnh) của các bạn phạm lỗi kìa. Vậy mà họ gọi Malaysia đá kung fu. Haha, số 28 có kỹ năng của một võ sĩ boxing”, một CĐV Malaysia nói.

    Bên phía Việt Nam, CĐV cũng nhanh chóng chỉ ra những con số thống kê cho thấy chính đội chủ nhà mới là những người thi đấu quyết liệt hơn.

    “Những con số thống kê không nói dối. Malaysia đã phạm lỗi 20 lần và nhận 5 thẻ vàng. Con số đó ở ĐT Việt Nam chỉ là 15 lần và 3 thẻ vàng. Và một số CĐV các bạn nói rằng chúng tôi chơi boxing. Nếu vậy thì Malaysia xứng đáng thi đấu tại MMA. Ngoài ra, đội trưởng (Zaquan) của các bạn cùng với Talaha thường xuyên chủ động ngã trong vòng cấm nữa. Họ tự tưởng tượng ra những quả penalty chăng?”, một CĐV đáp lại.

    Trong khi đó, các CĐV trung lập của Indonesia, Singapore lẫn Thái Lan thì đều có chung nhận định, đây là một trận đấu thực sự hấp dẫn và quyết liệt. Việc cầu thủ hai bên có những tình huống phạm lỗi, thậm chí ác ý cũng không có gì là bất ngờ cả. Lý do là vì một trận chung kết thì không thể “hòa nhã” như một trận giao hữu được.

    Nhật Trường | 09:10 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...