MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • CĐV Việt Nam: "Thái Lan bỏ bóng đá người, kém fair-play"

    00:24 Thứ năm 06/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chứng kiến những pha "bỏ bóng đá người" của ĐT Thái Lan với các cầu thủ con cưng, CĐV Việt Nam đã chỉ trích lối đá của Voi chiến.

    ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Thái Lan tại trận bán kết 2 King's Cup 2019. Người duy nhất xuất hiện trên bảng tỷ số của trận đấu này chính là lão tướng Anh Đức với pha đánh đầu thành bàn ở phút thứ 90+4.

    CĐV Việt Nam:

     CĐV Việt Nam lên án lối đá rát của ĐT Thái Lan.

    Phấn khích, hạnh phúc và tự hào với chiến thắng của những cầu thủ con cưng, CĐV Việt Nam không quên dành những lời chỉ trích đến lối đá quyết liệt trên mức cần thiết của các cầu thủ Thái Lan.

    Trong đó, đáng chú ý là pha vào bóng có phần ác ý của trung vệ Pansa với Công Phượng ở cuối hiệp 2. Trung vệ của Buriram đã vào bóng rất nguy hiểm vào giữa 2 chân của tiền đạo Việt Nam. Sau pha bóng này, số 10 đã tỏ ra rất đau đớn nhưng rất may anh vẫn tiếp tục thi đấu.

    Chính tình huống này đã khiến các CĐV Việt Nam phẫn nộ và có những bình luận rất gay gắt trên Facebook:

    CĐV Việt Nam:

     Đội bóng kém Fair-play.

    CĐV Việt Nam:

     Chí ít, chúng tôi cũng chỉ đá bóng chứ không cố ý đá người.

    CĐV Việt Nam:

     Công bằng mà nói, đây là một trận đấu khó khăn, cả 2 đội đều có những pha "kungfu" trên mức cần thiết.

    CĐV Việt Nam:

     Thái Lan đá thật kém fair-play.

    CĐV Việt Nam:

     Thái Lan thật tệ và khi đá quá rát thì cũng không có được chiến thắng.

    CĐV Việt Nam:

     Việt Nam chơi bóng, còn Thái Lan bỏ bóng đá người.

    Đăng Huy | 00:23 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...