MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • CĐV trung lập: 'Những ngày vinh quang của Hà Lan đã trở lại'

    04:12 Thứ bảy 07/09/2019

    BongDa.com.vn Đội tuyển Hà Lan vừa có chiến thắng thuyết phục 4-2 ngay trên sân Đức.

    Mới đây, ngay trên đất Đức, đội tuyển Hà Lan đã giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Đội khách là bên chủ động dâng lên tấn công trước, tuy nhiên lại bị thủng lưới ở phút thứ 9 do pha băng lên dứt điểm của Serge Gnabry.

    Phải sang hiệp 2, tiền vệ Frenkie de Jong mới ghi bàn đẹp mắt gỡ hòa cho đội bóng áo cam. Vài phút sau đó, trước khung thành tuyển Đức có một tình huống lộn xộn, trung vệ Jonathan Tah vô tình phản lưới, giúp Hà Lan dẫn trước 2-1. Những cũng nhanh chóng sau đó, Matthijs de Ligt bị bóng chạm tay trong vòng cấm, Toni Kroos không bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    CĐV trung lập: 'Những ngày vinh quang của Hà Lan đã trở lại' - Bóng Đá

     Hà Lan vừa có chiến thắng thuyết phục trước Đức.

    Phút thứ 79, ngôi sao trẻ Donyell Malen chọn vị trí thích hợp, volley ghi bàn cho Cơn lốc màu da cam ngay trong trận ra mắt. Ở thời gian bù giờ, tiền vệ của Liverpool Georginio Wijnaldum băng lên một chạm đưa bóng vào khung thành, ấn định chiến thắng 4-2 cho Hà Lan.

    Trước màn trình diễn của đội khách, nhiều khán giả có cùng một suy nghĩ, Hà Lan đang trở lại là một đội bóng đáng sợ với bất kì đối thủ nào. Một người bình luận: "Những ngày vinh quang của Hà Lan đang quay trở lại."

    Người khác mạnh dạn dự đoán: "Hà Lan sẽ vô địch EURO tới, quá rõ ràng!"

    Video đội tuyển nữ Hà Lan vào chung kết World Cup: 

    Hoài Thu | 03:45 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...